Lực lượng chức năng xử phạt nhiều trường hợp ra đường sau 22 giờ đêm không có lý do chính đáng

19/08/2020 16:10

Đêm 18.8, lực lượng chức năng của TP Hải Dương đã xử phạt nhiều trường hợp ra đường sau 22 giờ đêm mà không có lý do chính đáng.


Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt các trường hợp ra đường sau 22 giờ đêm không có lý do chính đáng

​Khoảng 22 giờ 30 ngày 18.8, tại chốt kiểm soát dịch bệnh cửa ngõ phía tây, Công an TP Hải Dương lập biên bản xử phạt Phạm Văn Anh (sinh năm 1994, trú tại xã Trường Thành, Thanh Hà) 1,5 triệu đồng do ra đường sau 22 giờ đêm không có lý do chính đáng.

Thời điểm kiểm tra, Phạm Văn Anh lái xe máy chở theo một người, cả hai cùng không đội mũ bảo hiểm. Phạm Văn Anh 
không mang theo giấy phép lái xe.

Cũng trong đên 18.8, lực lượng chức năng phường Quang Trung đã xử phạt 7 trường hợp do ra đường sau 22 giờ không có lý do chính đáng gồm Nguyễn Ngọc Thu, Nguyễn Thị Hường (cùng ở phố Quang Trung); Kiều Xuân Chuyển, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Minh Hùng ( cùng ở phố Đoàn Kết); Nguyễn Ngọc Tân, Nguyễn Thanh Huyền (cùng ở phường Ngọc Châu), mỗi người 300.000 đồng.

Lực lượng chức năng phường Nguyễn Trãi cũng phát hiện xử phạt Nguyễn Văn Trung ở đường Chi Lăng (Nguyễn Trãi) và Nguyễn Mạnh Khang ở Lê Viết Hưng (Ngọc Châu), mỗi người 150.000 đồng cũng vì hành vi trên.

Theo quy định của UBND tỉnh, người dân trên địa bàn TP Hải Dương không nên ra đường từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau nếu không có việc thực sự cần thiết và lý do chính đáng để phòng chống dịch Covid-19.

CTV

(0) Bình luận
Lực lượng chức năng xử phạt nhiều trường hợp ra đường sau 22 giờ đêm không có lý do chính đáng