Mang súng tự chế vào ban chỉ huy quân sự xã dọa bắn

15/08/2019 20:17

Do mâu thuẫn, một nam thanh niên chạy về nhà mang súng tự chế xông vào trụ sở ban chỉ huy quân sự xã rồi dọa bắn và nói “trong túi có đủ đạn cho 4 người”.


Khẩu súng tự chế của Nguyễn Hoài Thâm dùng dọa bắn 4 người trong trụ sở ban chỉ huy quân sự xã 

Ngày 15.8, cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ cho biết đang thụ lý, xác minh làm rõ xử lý Nguyễn Hoài Thâm (18 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) vì mang súng tự chế vào trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Thạnh Phú dọa bắn 4 người.

Trước đó, vào ngày 8.8, trong lúc tổ chức ăn uống tại Ban Chỉ huy quân sự xã Thạnh Phú, giữa Thâm và Trần Hoàng Nam (18 tuổi, ngụ ấp An Lợi, xã Thạnh Phú) xảy ra cự cãi.

Cả 2 người trên cùng cầm dao xông vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Nam sau đó bỏ đi về nhà, còn Thâm thì chạy về nhà (cách trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã khoảng 30m) lấy một khẩu súng tự chế (loại súng ngắn) bỏ vào trong áo rồi quay lại tìm Nam.

Tại đây, Thâm gặp anh Nguyễn Ngọc Hải hỏi tìm Nam. Anh Hải nói không biết nhưng Thâm không tin nên xông vào phòng và nhà ăn để tìm Nam.

Không thấy Nam nên Thâm tiếp tục tra hỏi anh Hải. Thấy các dân quân gồm Phan Lê Chơn, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Nhựt Minh (phó ban chỉ huy quân sự xã không chính quy) có mặt tại nhà ăn nên Thâm dùng súng chĩa vào tra hỏi.

Lúc này, mọi người khuyên can Thâm bỏ qua cho Nam. Tuy nhiên, Thâm không đồng ý và tiếp tục chĩa súng vào những người trên yêu cầu đứng sát vào tường.

Thâm đe dọa trong túi có đủ đạn cho 4 người, nếu ai ra khỏi nhà ăn thì sẽ bắn nếu không chỉ ra Nam.

Một lúc sau, Công an xã Thạnh Phú có mặt tại hiện trường thì Thâm mới buông súng.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mang súng tự chế vào ban chỉ huy quân sự xã dọa bắn