Người phụ nữ thuê thợ đánh thêm chìa để trộm két sắt nhà người quen

25/11/2020 15:38

Khoảng 13 giờ, ngày 16.11, Thìn đã dùng chìa khóa "photo" mở cửa, trộm cắp két sắt nhà chị Mừng rồi đem cất giấu tại số nhà 9, tổ 8, phường Kỳ Bá.


Ngày 25.11, Công an TP Thái Bình (Thái Bình) đã bắt khẩn cấp một phụ nữ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, người phụ nữ này đã đánh trộm chìa khóa nhà người quen rồi sau đó lẻn vào trộm két sắt.

Theo đó, Công an TP Thái Bình nhận được tin báo của chị Vũ Thị Mừng (trú tại số nhà 16a, ngõ 356, đường Phan Bá Vành, tổ 10, phường Quang Trung, TP Thái Bình) về việc gia đình chị bị trộm cắp tài sản.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Thái Bình đã tiếp nhận giải quyết tin báo theo quy định của pháp luật, huy động lực lượng khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh.

Bước đầu xác định, do thường xuyên đến chơi và quen biết một số gia đình sinh sống tại ngõ 356, đường Phan Bá Vành, đối tượng Vũ Thị Thìn (sinh năm 1964, trú tại số nhà 24, ngõ 217, đường Lê Đại Hành, tổ 13, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) đã lợi dụng lấy chùm chìa khóa nhà chị Mừng mang ra chợ Quang Trung, TP Thái Bình thuê thợ đánh thêm chùm chìa khóa.

Mục đích của Thìn là để khi gia đình chị Mừng đi vắng sẽ dùng chìa khóa này mở cửa vào nhà trộm cắp tài sản.

Khoảng 13 giờ, ngày 16.11.2020, Thìn đã dùng chìa khóa "photo" mở cửa, trộm cắp két sắt nhà chị Mừng rồi đem cất giấu tại số nhà 09, tổ 8, phường Kỳ Bá.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Vũ Thị Thìn để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Phapluatplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người phụ nữ thuê thợ đánh thêm chìa để trộm két sắt nhà người quen