Phá sới bạc tại tiệm cầm đồ, phát hiện nhiều súng, dao và mã tấu

12/04/2020 17:55

Sau khi triệt phá ổ bạc tại một tiệm cầm đồ ở huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều súng, dao và mã tấu.

Khoảng 0 giờ ngày 12.4, Công an thị trấn An Thới (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) bắt quả tang 20 người (ngụ các tỉnh Thái Bình, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Nai và huyện Phú Quốc) đang đánh bạc tại tiệm cầm đồ Mỹ Lai.

Lực lượng công an tạm giữ trên chiếu bạc số tiền 12 triệu đồng, nhiều bộ bài tây.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an còn phát hiện Bùi Minh Kim (30 tuổi, chủ tiệm cầm đồ) có tàng trữ 1 khẩu súng quân dụng K59 trong có 7 viên đạn, 2 súng bắn đạn chì và nhiều dao, mã tấu.

Phá sới bạc tại tiệm cầm đồ, phát hiện nhiều súng, dao và mã tấu - 1
Bùi Minh Kim và các tang vật

Bước đầu Kim thừa nhận dùng tiệm cầm đồ của mình làm nơi tổ chức đánh bạc.

Khẩu súng K59 được Kim mua ở Campuchia với giá 26 triệu đồng, 2 súng bắn đạn chì được đặt mua trên mạng. Sau đó, Kim đưa cho Nguyễn Đức Quyết (31 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) mang về cất giấu tại tiệm cầm đồ.

Công an huyện Phú Quốc đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo VTC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phá sới bạc tại tiệm cầm đồ, phát hiện nhiều súng, dao và mã tấu