Ra tù chưa lâu, lại lĩnh án vì trộm cốp pha

13/07/2020 14:26

Tám từng nhiều lần bị xử phạt hành chính và nhận án tù giam do sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sáng 13.7, Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Cao Tám sinh năm 1977 ở thôn Cao Xá, xã Cao An (Cẩm Giàng) 9 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 23 giờ ngày 9.4, Tám lấy trộm 23 tấm cốp pha tại ngôi nhà đang xây dựng của anh Nguyễn Mạnh Cường ở thôn Đỗ Trung (xã Cao An), mang về nhà giấu. Tối 13.4, Tám chuyển số cốp pha trên đi tiêu thụ. Đến 20 giờ 45 cùng ngày, Tám bị Công an xã Cao An bắt giữ.

23 tấm cốp pha được định giá hơn 2,7 triệu đồng.

Trước đó, Tám đã nhiều lần bị xử phạt hành chính và nhận án tù giam do sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tám mới chấp hành xong án tù từ tháng 8.2019.

PV

(0) Bình luận
Ra tù chưa lâu, lại lĩnh án vì trộm cốp pha