Thanh Hà xét xử 2 vụ án hình sự

31/12/2020 16:41

Sáng 31.12, Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà xét xử sơ thẩm 2 vụ án hình sự.

Tòa tuyên phạt Đoàn Văn Hệ (sinh năm 1974, ở thôn Đồng Hởi, xã Hồng Lạc) 6 tháng tù giam về tội đánh bạc; Ngô Văn Chiến (sinh năm 1989) 15 tháng tù giam, Vũ Khắc Hải (sinh năm 1991, cùng xã Thanh An, Thanh Hà) 24 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 18 giờ ngày 6.10, Hệ đến nhà bà Đoàn Thị Thiết (sinh năm 1974, ở thôn Cam Lộ, xã Tân Việt) ăn cơm, sau đó tổ chức đánh bạc tại đây. Hệ là lao động tự do, từng có tiền sự về tội đánh bạc.

Khoảng 1 giờ ngày 16.8, Chiến và Hải lấy trộm 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Viettel, 1 điện thoại di động Samsung J2-Pro... tổng trị giá 2 triệu đồng của gia đình anh Tăng Bá Hoàng (ở thôn Lang Can, xã Thanh Lang). Đến 0 giờ ngày 6.9, tại nhà ông Tăng Bá Bằng và nhà bà Tăng Thị Lịch (cùng xã Thanh Lang), Chiến tiếp tục lấy trộm 4 chiếc điện thoại tổng trị giá hơn 3,6 triệu đồng.

VĂN THÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hà xét xử 2 vụ án hình sự