Thanh Miện chú trọng bảo đảm an ninh trật tự vùng giáp ranh

28/11/2019 08:17

Nhờ thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn giáp ranh nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại huyện Thanh Miện đã có nhiều chuyển biến tích cực.


Công an huyện Thanh Miện thường xuyên duy trì chế độ giao ban thông báo tình hình, trao đổi thông tin liên quan đến an ninh

Công an tích cực, chủ động

Giáp ranh với huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình), giao thông đường bộ, đường thủy thuận tiện nên xã Chi Lăng Nam có nhiều điều kiện giao thương, buôn bán, phát triển kinh tế. Nhưng đây cũng là địa bàn thuận lợi cho nhiều đối tượng xấu lợi dụng để ẩn náu, hoạt động phi pháp, gây mất ANTT.

Ông Ngô Đình Đoan, Trưởng Công an xã cho biết: "Trước đây, tình hình ANTT tại xã rất phức tạp. Nạn trộm cắp, cờ bạc, ma túy, mại dâm, đánh nhau thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp".

Công an xã Chi Lăng Nam đã tham mưu cho chính quyền địa phương rà soát các đối tượng để lập hồ sơ phòng ngừa; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm bằng nhiều hình thức, biện pháp. Đến nay, tình hình ANTT tại xã Chi Lăng Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ việc liên quan đến cờ bạc, trộm cắp, đánh nhau, "tín dụng đen", mua bán ma túy... giảm đi rõ rệt.

Cũng nằm ở địa bàn giáp ranh, trước đây, người dân xã Cao Thắng cũng thường xuyên bị mất trộm tài sản. Các đối tượng trộm cắp mỗi khi bị người dân hay lực lượng công an phát hiện thường di chuyển theo đường 38B sang tỉnh Hưng Yên, gây khó khăn cho việc truy bắt và điều tra.

Công an xã đã chủ động phối hợp với Công an huyện Phù Cừ (Hưng Yên), lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng để thường xuyên tuần tra, kiểm soát; thực hiện quyết liệt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc.

Nhờ triển khai hiệu quả các biện pháp, tình hình ANTT tại xã Cao Thắng trong những năm gần đây luôn được giữ vững, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT, phạm pháp hình sự. Từ đầu năm đến nay, xã xảy ra 11 vụ vi phạm pháp luật, giảm 8 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Các vụ việc chủ yếu là trộm cắp vặt và cờ bạc, không có vụ việc nghiêm trọng. Trong năm qua, UBND xã Cao Thắng đã vận động, cảm hóa 2 đối tượng đi cai nghiện, hòa giải 4 vụ liên quan đến tranh chấp đất đai, xô xát.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Thanh Miện đã điều tra, xử lý 5 vụ liên quan đến ANTT tại khu vực giáp ranh, giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm nên tình hình ANTT tại các khu vực này được giữ vững.

Nhân dân cùng phá án

Bên cạnh công tác tuần tra, Công an huyện Thanh Miện còn chú trọng tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là cập nhật, phổ biến các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm cho quần chúng nhân dân. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân phối hợp cùng lực lượng công an truy bắt tội phạm và cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ điều tra, phá án.

Cuối tháng 10 vừa qua, quần chúng nhân dân tại xã Tân Trào phát hiện Vũ Văn Viên (sinh năm 1994, cùng ở xã này) mua bán, tàng trữ ma túy. Ngay khi nhận được tin báo từ nhân dân, Công an huyện Thanh Miện đã tiến hành bắt giữ Viên cùng tang vật. Viên khai nhận đã cùng đồng bọn trộm cắp tài sản tại thôn Ngọc Tân, xã Thúc Kháng (Bình Giang).

Từ đầu năm đến nay, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Công an huyện Thanh Miện hàng chục nguồn tin liên quan đến ANTT. Công an đã điều tra, xử lý 22/29 vụ việc, lập hồ sơ đưa 11 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, 1 đối tượng đi giáo dưỡng và 11 đối tượng được đưa về địa phương quản lý, giáo dục. Cũng từ nguồn tin của nhân dân, công an đã kịp thời ngăn chặn hàng trăm vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo đảm tình hình ANTT.

Công an huyện đã xây dựng được 6 mô hình "Tiếng kẻng an ninh", 3 mô hình "Xóm tự quản về ANTT", 2 mô hình "Trường học an toàn về ANTT", 18 xã, thị trấn đăng ký tham gia xây dựng mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ ANTT", thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Mặc dù công tác phối hợp bảo đảm ANTT tại địa bàn giáp ranh đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng công tác tuần tra, kiểm soát, nắm bắt tình hình vẫn còn hạn chế, chưa thường xuyên, liên tục. Kinh phí ít nên ảnh hưởng đến công tác phối hợp, đặc biệt là ở cấp xã.

"Thời gian tới, lực lượng Công an huyện Thanh Miện sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng công tác phối hợp, thực hiện nghiêm túc quy chế, kế hoạch bảo đảm ANTT địa bàn giáp ranh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp, góp phần gìn giữ sự bình yên cho nhân dân", trung tá Phạm Văn Hưởng, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và Phụ trách xã về ANTT (Công an huyện Thanh Miện) cho biết.

ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Miện chú trọng bảo đảm an ninh trật tự vùng giáp ranh