Thanh niên 20 tuổi ôm 2.500 viên pháo đứng trước cổng chùa Ông Bổn ở Chợ Lớn

24/01/2020 07:01

Thấy một thanh niên có dấu hiệu khả nghi, Đội cảnh sát kinh tế Công an quận 5 tiến hành kiểm tra thì phát hiện 2.500 viên pháo dạng tròn và 120 cây pháo dạng ống trụ.


Đối tượng Long tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 23.1, cơ quan chức năng quận 5 cho biết vừa bắt giữ Lương Vĩnh Long (20 tuổi, ngụ quận 5) để điều tra về hành vi tàng trữ, vận pháo lậu.

Sáng cùng ngày, tổ tuần tra của đội cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Công an phường 14, quận 5 phát hiện Long (thường gọi là Lùn) đang ôm 1 thùng giấy hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn đứng trước cổng chùa Ông Bổn (số 264 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 14, quận 5) nên tiến hành kiểm tra.

Chưa mở thùng, Long đã thừa nhận trong thùng có chưa 25 bịch (mỗi bịch 100 viên) "pháo nổ hình trái banh" và 10 tép (mỗi tép 12 cây) "pháo bông nổ".

Ngay sau đó, tổ tuần tra tiến hành đưa Long cùng tang vật về Công an phường 14 lập biên bản phạm tội quả tang.

Tại trụ sở công an phường, Long khai nhận bản thân hành nghề buôn bán pháo hoa giấy vào dịp tết trước khu vực cổng chùa Ông Bổn khoảng 2 năm nay. Quá trình buôn bán thấy có nhiều khách hỏi mua pháo nổ.

Ham lời nên Long lên mạng xã hội Facebook đặt hàng pháo nổ thông qua một tài khoản có tên "Long (Pháo Tết)" với mục đích mua về bán lẻ. Mọi thỏa thuận đặt hàng được trao đổi trên mạng.

Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 23.1, một người đàn ông mang số hàng nói trên đến giao cho Long và thu gần 19 triệu tiền hàng. Sau khi nhận hàng, Long mang thùng giấy đựng pháo về cất ở lề đường sát chùa đợi bán cho khách, đến thời điểm trên thì bị bắt.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh niên 20 tuổi ôm 2.500 viên pháo đứng trước cổng chùa Ông Bổn ở Chợ Lớn