Thực nghiệm điều tra vụ trộm cắp tài sản tại đền Bia

13/10/2019 16:43

Sáng 13.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ án trộm cắp tài sản tại khu di tích quốc gia đặc biệt đền Bia (xã Cẩm Văn).


Nguyễn Văn Ca 
diễn lại hành vi đột nhập trộm cắp tài sản

Theo hồ sơ vụ án, đêm 11.1 rạng sáng 12.1.2019, Nguyễn Văn Ca (sinh năm 1989, ở thôn Lại Xá, xã Thanh Thủy, Thanh Hà) nhảy qua tường rào, đột nhập 2 gian tiền tế và hậu cung khu di tích đền Bia phá khóa 9 két sắt và hòm công đức để lấy trộm tiền. Ca còn lấy đi 2 chuông đồng, 1 chiêng đồng rồi tẩu thoát. 

Trước đó, Ca bị bắt quả tang khi đang trộm cắp tài sản tại Thái Bình. Quá trình đấu tranh, Ca khai từng trộm cắp tại đền Bia. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ca về hành vị trộm cắp tài sản.

LÊ SƠN

(0) Bình luận
Thực nghiệm điều tra vụ trộm cắp tài sản tại đền Bia