Thượng tọa và người làm công quả nghi bị sát hại trong chùa

24/03/2020 06:16

Lực lượng chức năng Bình Thuận vẫn đang tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 2 người tử vong tại chùa Quảng Ân.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Tối 23.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 2 người chết trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 44 tuổi) và chị Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi), người làm công quả tại chùa. 

Trước đó, khoảng 15h chiều cùng ngày, người dân tại khu phố 4, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân phát hiện thượng tọa Thích Nguyên Lộc và chị Yến nằm chết bên trong chùa Quảng Ân.

Ngoài ra, một nạn nhân khác là bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ ruột chị Yến) bị thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ án thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ trên địa bàn kéo đến theo dõi.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến 22h đêm, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân. 

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Thượng tọa và người làm công quả nghi bị sát hại trong chùa