Tóm gọn đối tượng trộm cắp cộm cán

22/11/2020 21:05

Một đối tượng từng ra tù vào tội nhiều lần, với phương phức, thủ đoạn lấy trộm tài sản tinh vi, liều lĩnh đã bị lực lượng công an tóm gọn.


Đối tượng Vũ Đức Thành cùng tang vật gây án tại Công an huyện Nam Sách

Vượt qua nhiều khó khăn, vất vả, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách đã chủ động phối hợp điều tra, triệt phá thành công, bắt quả tang Vũ Đức Thành (39 tuổi, ở thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, Nam Sách) về tội trộm cắp tài sản.

Gần đây, qua điều tra, nắm bắt tình hình, lực lượng Công an huyện Nam Sách thấy nổi lên đối tượng Thành không có công ăn việc làm, lêu lổng, nghiện ma túy và là tay trộm cắp lành nghề với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh. Y từng liên tục vào tù ra tội nhưng không chịu làm ăn lương thiện. Năm 2006, Thành bị Công an huyện Thanh Hà khởi tố về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù ít lâu, "ngựa quen đường cũ" hắn lại tiếp tục bị Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) bắt về tội trộm cắp và tàng trữ ma túy vào năm 2013...

Chiều 4.11, sau khi thuê phòng tại nhà nghỉ Hương Giang thuộc phường Phả Lại (Chí Linh), Thành và một đối tượng khác tên là Cường đi ra lán để xe của nhà nghỉ lấy xe máy của mình ra về. Thành phát hiện có một chiếc xe máy nhãn hiệu Wave Anpha dựng tại lán vẫn cắm chìa khóa. Thấy miếng mồi béo bở "trời cho", lòng tham trỗi dậy hắn liền nảy sinh ý định lấy trộm chiếc xe. Ra đến cổng nhà nghỉ, hắn bảo Cường đứng cảnh giới rồi lén lút quay lại lán lấy chiếc xe máy và tẩu thoát. Lên TP Hải Dương, Thành mang xe đến bán cho một người dân ở phường Ái Quốc được 4,5triệu đồng.

Sau khi xảy ra vụ trộm cắp xe máy, qua phối hợp với Công an TP Chí Linh, Công an huyện Nam Sách nhận thấy Thành là đối tượng khả nghi. Hắn có nhiều thủ đoạn, phương thức để đối phó với lực lượng công an. Ngoài ra, hắn liên tục thay đổi địa bàn, nay đây mai đó.

Với quyết tâm triệt phá, bắt bằng được đối tượng này, lực lượng điều tra đã xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện xây dựng phương án phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh).

Qua nắm bắt tình hình, lực lượng điều tra Công an huyện biết đêm 6.11 có thể Thành sẽ ra tay. Khoảng 2 giờ 30 ngày 6.11, Công an huyện Nam Sách phối hợp với tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Đồng Lạc tuần tra, kiểm soát tại khu vực quốc lộ 37 phát hiện một nam thanh niên đang bê một số tài sản từ trong nhà hàng gà tươi Mạnh Hoạch đi ra. Phát hiện dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra. Thấy vậy, tên này vứt đồ vật lại, rồi bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng nhanh chóng tóm gọn. Đối tượng bị bắt chính là tên Thành mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách đã mất nhiều thời gian, công sức theo dõi. Thành khai nhận vừa bẻ khóa cửa vào nhà hàng gà tươi Mạnh Hoạch đục két sắt lấy tiền. Ngoài ra, hắn trộm thêm nhiều tài sản khác gồm 1 chiếc loa, 1 cục đẩy âm thanh, 1 đầu vang số, 1 đầu thu micro, 2 micro không dây. Lục soát trên người hắn, lực lượng công an phát hiện có 10 triệu đồng tiền mặt hắn vừa lấy trộm ở trong két sắt. Các chiến sĩ công an cũng tìm thấy thêm đồ dùng mà hắn thực hiện hành vi trộm cắp là 1 con dao rọc giấy, 1 chiếc kìm kim loại.

Thiếu tá Bùi Duy Thiềm, Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an huyện Nam Sách) cho biết Thành thường xuyên thay đổi phương phức, thủ đoạn hoạt động và lấy trộm bất kể thứ gì khi có cơ hội, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Mặc dù bị bắt quả tang, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, hắn tỏ ra lì lợm, tìm nhiều cách chống đối. Sau thời gian dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, hắn mới từng bước khai nhận những hành vi phạm tội. 

Tại Công an huyện Nam Sách, Thành khai nhận ngoài 2 vụ trộm cắp ở trên còn thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy nữa ở huyện Nam Sách và huyện Lục Nam (Bắc Giang). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2tháng để tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội của Thành. Hắn sẽ phải nhận sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật.

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Tóm gọn đối tượng trộm cắp cộm cán