Tử hình cô gái Malaysia "mang hộ" 4kg cocaine vào TP Hồ Chí Minh

28/10/2020 16:00

Mang giúp 2 vali "tài liệu'" từ Brazil về TP Hồ Chí Minh, cô gái quốc tịch Malaysia bị bắt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và nhận án tử hình do trong 2 chiếc vali chứa hơn 4kg cocaine.

Ngày 28.10, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại TP Hồ Chí Minh bác kháng cáo, y án tử hình đối với Sharina Binti Mohd Zaini (30 tuổi, quốc tịch Malaysia) về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy".

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 26.11.2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh phát hiện bắt quả tang bên trong 2 chiếc vali ký gửi của Sharina nhập cảnh từ Dubai xuống sân bay Tân Sơn Nhất có 2 gói nilông đen được ép chặt vào thành vali.

Kết quả giám định bên trong 2 gói nilông trên là ma túy ở thể rắn, loại cocaine, tổng khối lượng là 4.041,716 gram.

Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận bản thân không có nghề nghiệp nhưng lại thường xuyên đi du lịch ở nhiều nước. Khoảng tháng 9.2018, trong lần đi du lịch tại Lào, bị cáo quen biết một người đàn ông tên Prakas Ashwin (không rõ lai lịch).

Đầu tháng 11.2018, khi bị cáo Sharina đi du lịch tại Hong Kong thì Ashwin liên lạc và giới thiệu cho bị cáo quen biết một người đàn ông tên Jackey (không rõ lai lịch).

Sau đó Jackey đặt vấn đề thuê bị cáo sang Brazil mang giúp tài liệu về TP Hồ Chí Minh để giao lại cho Ashwin với tiền công 1.200 USD do Ashwin trả và Jackey sẽ lo vé máy bay nên bị cáo đồng ý.

Ngày 24.11.2018, tại Sao Paulo, Brazil, Jackey cho người đem 2 vali đến giao cho bị cáo và dặn bị cáo để quần áo vào rồi mang về TP Hồ Chí Minh. Đến ngày 26.11.2018, bị cáo bay từ Sao Paulo về đến TP Hồ Chí Minh thì bị bắt quả tang.

Ngày 19.6.2020, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt tử hình bị cáo Sharina Binti Mohd Zaini về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy". Sau đó, Sharina kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm nhận định bị cáo Sharina vận chuyển ma túy với khối lượng lớn, hành vi phạm tội là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Bản án cấp sơ thẩm tuyên là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Vì vậy HĐXX phúc thẩm bác kháng cáo, y án tử hình với Sharina.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tử hình cô gái Malaysia "mang hộ" 4kg cocaine vào TP Hồ Chí Minh