Vận chuyển 4.000 con gà không rõ nguồn gốc

27/09/2019 07:16

Đặng Quang Hiệp mua số gà trên ở vùng biên TP Móng Cái (Quảng Ninh) và đang chở đi bán cho bà Lương Thị Hoa ở xã Ninh Hải (Ninh Giang) thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Số gà bị bắt giữ

Khoảng 5 giờ 45 ngày 26.9, tại nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với quốc lộ 38B (Gia Lộc), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh) phối hợp với lực lượng quản lý thị trường phát hiện trên xe tải 99C-059.36 do Đặng Quang Hiệp (39 tuổi, ở huyện Hải Hà, Quảng Ninh) chở 4.000 con gà con.

Hiệp nhận là chủ hàng nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiệp mua số gà trên ở vùng biên TP Móng Cái (Quảng Ninh) và đang chở đi bán cho bà Lương Thị Hoa ở xã Ninh Hải (Ninh Giang). Lực lượng công an phát hiện có nhiều biển kiểm soát khác nhau trên xe ô tô.

Bà Hoa từng bị bắt giữ, xử lý về việc buôn bán gà lậu.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã bàn giao số gà trên cho Cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành tiêu hủy và xử lý theo quy định.

PV

(0) Bình luận
Vận chuyển 4.000 con gà không rõ nguồn gốc