Vào chùa lấy trộm tài sản

07/09/2020 13:46

Công an huyện Thanh Miện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng trộm cắp tài sản.


Đối tượng Lê Văn Sáng tại cơ quan công an

Đối tượng bị bắt tạm giam là Lê Văn Sáng (sinh 1991, ở thôn Kim Trang Đông, xã Lam Sơn, Thanh Miện).

Trước đó, trưa 2.9, Công an huyện Thanh Miện nhận được tin báo của anh Đặng Vương Quốc (đang lưu trú tại chùa Vinh Quang, thị trấn Thanh Miện) bị kẻ gian đột nhập vào phòng ở tại chùa lấy trộm chiếc điện thoại di động iPhone 11 và 300.000 đồng tiền mặt, tổng trị giá tài sản 11 triệu đồng. Công an huyện đã xác định Sáng gây ra vụ trộm cắp.

Sáng khai đã bán chiếc điện thoại trên cho cửa hàng sửa chữa điện thoại Đại Thanh ở đường Nguyễn Lương Bằng (thị trấn Thanh Miện) với số tiền 4 triệu đồng để đóng học cho con. Công an huyện đã thu hồi chiếc điện thoại trả cho bị hại.

Sáng không có việc làm ổn định, thường ở nhà trông con để vợ đi làm may. Năm 2014, Sáng đã bị Toà án Nhân dân quận 9, TP Hồ Chí Minh xử phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

HT

(0) Bình luận
Vào chùa lấy trộm tài sản