Vào tù vì tàng trữ ma túy

30/04/2020 10:00

Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử Kha Văn Tiêu và Phạm Trung Khoảng cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 29.4, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử Kha Văn Tiêu (sinh năm 1975, ở bản Nà Cọ, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An) và Phạm Trung Khoảng (sinh năm 1970, ở thôn Song Động, xã Tân An, Thanh Hà) cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tòa tuyên phạt mỗi bị cáo 15 tháng tù.

Khoảng 9 giờ ngày 20.12.2019, tại đường Yết Kiêu (TP Hải Dương), Tiêu đang cất giữ trái phép 0,134 g heroin để dùng thì bị lực lượng Công an TP Hải Dương bắt quả tang. Năm 2016, Tiêu đã có 1 tiền sự.

Khoảng 15 giờ ngày 4.1.2020, tại khu vực chân cầu Phú Lương (cũ), phường Nhị Châu (TP Hải Dương), Khoảng cất giấu trái phép 0,155 g heroin để dùng thì bị phát hiện bắt quả tang.

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Vào tù vì tàng trữ ma túy