Vờ quen biết thanh tra để cưỡng đoạt doanh nghiệp 30 triệu đồng

13/07/2020 17:39

Tuấn vờ quen biết với Thanh tra Bộ Công an và Cục trưởng Cục Quản lý thị trường để đe dọa, gây sức ép buộc đại diện công ty phải thỏa thuận gặp và đưa tiền cho y.


Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa bắt giữ Nguyễn Hữu Tuấn (sinh năm 1969, ở số 14/18 Ngọc Uyên, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) vì cưỡng đoạt 30 triệu đồng của chị Vũ Thị D. (sinh năm 1991, ở Đại Đồng, Kiến Thụy, Hải Phòng) tại quán cà phê Thu Hằng (ở số 24 phố Hòa Bình, phường Quang Trung, TP Hải Dương).

Công ty TNHH MIR 1 (trụ sở tại tầng 2, khách sạn Trường Thành, TP Hải Dương) chuyên kinh doanh các mặt hàng gia dụng, thực phẩm chức năng. Nắm được doanh nghiệp này hoạt động có biểu hiện không hóa đơn, chứng từ, lại có quy định cấm quay phim, chụp ảnh các hoạt động kinh doanh và các sản phẩm đưa lên internet, khoảng 9 giờ ngày 8.7.2020, Quang "teo" (sinh năm 1969, ở Nguyễn Hữu Cầu, TP Hải Dương) rủ Nguyễn Hữu Tuấn và đối tượng tên Sơn ở Tiền Trung (TP Hải Dương) đến đây chụp ảnh, quay clip. Tuấn còn vờ quen biết Thanh tra Bộ Công an và Cục trưởng Cục Quản lý thị trường để đe dọa, gây sức ép buộc đại diện công ty là chị Vũ Thị D. phải thỏa thuận gặp và đưa tiền cho y.

Do chị D. chủ yếu sống ở Hàn Quốc, mới về Việt Nam, không nắm vững các quy định của pháp luật, thêm tâm lý lo sợ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty nên sau khi gặp gỡ, thỏa thuận, chị D. đồng ý sẽ đưa cho Tuấn 30 triệu đồng. 20 giờ ngày 8.7, tại quán cà phê Thu Hằng, khi Tuấn cầm tiền của chị D. ra về thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

 PHƯƠNG THÙY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vờ quen biết thanh tra để cưỡng đoạt doanh nghiệp 30 triệu đồng