Vừa ra tù lại bị bắt vì trộm cắp xe máy

15/09/2020 15:16

Ra tù ít tháng, Nghiêm Công Thạch không chịu làm ăn chân chính mà lại tiếp tục lấy trộm xe máy và vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương ra quyết định bắt tạm giam 2 tháng.


Đối tượng Nghiêm Công Thạch tại cơ quan điều tra

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nghiêm Công Thạch (26 tuổi, ở số 3/508 đường Điện Biên Phủ, TP Hải Dương) về tội trộm cắp tài sản.

Hồi 13 giờ 30 ngày 13.9, trước cửa số nhà 12/508 đường Điện Biên Phủ (TP Hải Dương), Thạch lén lút trộm cắp 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave biển kiểm soát 34M5-7169 trị giá khoảng 4 triệu đồng của ông Đoàn Văn Hiền (sinh năm 1968, ở xã Yết Kiêu, Gia Lộc). Nhận được thông tin sự việc, lực lượng điều tra Công an TP Hải Dương nhanh chóng làm rõ Thạch chính là thủ phạm của vụ trộm cắp trên.

Thạch không có việc làm, thu nhập ổn định, nghiện ma túy đá. Y đã có 3 tiền án (các năm 2011, 2015, 2018), 3 tiền sự về tội trộm cắp tài sản và xâm hại sức khỏe người khác (các năm 2008, 2009, 2018). Từ năm 14 tuổi, Thạch đã trộm cắp tài sản.

DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vừa ra tù lại bị bắt vì trộm cắp xe máy