Xét xử 2 vụ án hình sự ở Gia Lộc

30/06/2020 21:54

Do sợ hãi nên Phước đã nuốt gói heroin vào bụng.


Nguyễn Văn Cường phải lĩnh 30 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản

Sáng 30.6, Tòa án Nhân dân huyện Gia Lộc xét xử sơ thẩm 2 vụ án hình sự, tuyên phạt Lê Văn Phước (sinh năm 1987, ở thôn Đôn Thư, xã Đồng Quang) 15 tháng tù vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1987, trú tại khu dân cư Vũ Thượng, phường Ái Quốc, TP Hải Dương) 30 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 11 giờ ngày 7.5, Phước sang thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng mua heroin để sử dụng. Tại đây, Phước mua của một người đàn ông không quen biết 1 gói giấy bạc nhỏ màu trắng trong có chứa heroin. Khi Phước đang đi bộ về nhà thì bị lực lượng Công an huyện Gia Lộc cùng với Công an xã Đoàn Thượng bắt giữ. Do sợ hãi nên Phước đã nuốt gói heroin vào bụng. Lực lượng chức năng đã đưa Phước đến Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc để thực hiện biện pháp chuyên môn. Trong khi chờ thực hiện thủ thuật thì Phước đã tự nôn ra gói 0,248 g heroin.

Nguyễn Văn Cường đã gây ra 2 vụ trộm vào ngày 5 và 10.3. 2020. Khoảng 7 giờ 45, ngày 5.3, Cường trộm 1 chiếc máy hàn inox và một chiếc máy cắt sắt của anh Trần Văn Tiến (sinh năm 1994, ở khu dân cư Giang Thượng, phường Tân Dân, TP Chí Linh). Sau đó, Cường đem bán máy hàn với giá 400.000 đồng và giấu máy cắt sắt ở nhà. Khoảng 15 giờ 15, ngày 10.3, Cường tiếp tục trộm 1 máy hàn tại xưởng cơ khí ở thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng (Gia Lộc). Tiếp đó, Cường mang máy hàn vừa trộm được và máy cắt sắt đã lấy từ ngày 5.3 đi bán với giá 800.000 đồng.

PV

(0) Bình luận
Xét xử 2 vụ án hình sự ở Gia Lộc