Xét xử nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp

24/11/2020 19:34

Các bị cáo đã thực hiện tổng cộng 11 vụ trộm cắp ở nhiều xã, huyện trong tỉnh. Tài sản mà các bị cáo lấy trộm có tổng trị giá 85 triệu đồng.

Ngày 24.11, Tòa án Nhân dân huyện Thanh Miện mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự, tuyên phạt Phạm Hải Vân (sinh năm 1983), Bùi Văn Khỏe (sinh năm 1989, cùng ở thôn Nhật Lệ, xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ, Hưng Yên) mỗi bị cáo 42 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản; Bùi Văn Hải (sinh năm 1980, ở thôn Bắc, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng) 15 tháng tù, Bùi Tiến Quân (sinh năm 1976, ở thôn Đồng Băng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, cùng tỉnh Thái Bình) 10 tháng tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong 2 tháng 6, 7.2020, Vân và Khỏe đã thực hiện tổng cộng 11 vụ trộm cắp tài sản ở nhiều xã, huyện trong tỉnh. Tài sản mà các bị cáo lấy trộm có tổng trị giá 85 triệu đồng. Các bị cáo đi đến một số xã thuộc các huyện Thanh Miện, Gia Lộc, Ninh Giang, Bình Giang, khi phát hiện gia đình nào để xe máy sơ hở thì dùng vam phá khóa lấy trộm, đem bán cho Hải, Quân.

HOÀNG NẾT


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xét xử nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp