Xóa điểm phức tạp về ma túy ở xã Bình Dân

07/08/2019 17:10

Công an huyện Kim Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.


Khương, Thắng cùng tang vật

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện Kim Thành) phát hiện tại địa bàn xã Bình Dân của huyện có một số đối tượng nghiện ma túy từ nhiều nơi thường xuyên về tụ tập, có biểu hiện mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Trong đó nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Khương (sinh năm 1976, ở thôn Trung Tuyến, xã Bình Dân). Khương nghiện ma túy, đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, ra tù năm 2017. 

Sáng 2.8, Công an huyện Kim Thành đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) bắt quả tang Khương và Quán Văn Thắng (sinh năm 1988, ở thôn Văn Thọ, xã Đại Đức, cùng ở huyện Kim Thành) khi các đối tượng này đang bán ma túy cho 2 người nghiện khác ở xã Đồng Gia, thu giữ 2 gói heroin. Khám xét chỗ ở của Khương, lực lượng công an còn thu giữ tổng cộng 1,73 gam ma túy (heroin và methamphetamin).

ĐỨC THỊNH


(0) Bình luận
Xóa điểm phức tạp về ma túy ở xã Bình Dân