Xử phạt 2 cá nhân kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc

02/02/2021 19:25

Ông Nguyễn Văn Bình kinh doanh thước cuộn, đá cắt, bút thử điện; bà Nguyễn Thị Hà kinh doanh quần áo đã qua sử dụng đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Văn Bình (ở thôn Đỗ Thượng, xã Phạm Kha, Thanh Miện) và bà Nguyễn Thị Hà (ở xã Cao An, Cẩm Giàng) mỗi người 25 triệu đồng do kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc. Cùng với phạt tiền, 2 cá nhân này bị tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Ngoài ra, bà Hà bị phạt thêm 4 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Trước đó, vào các ngày 22 và 24.12.2020, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra và phát hiện ông Bình kinh doanh thước cuộn, đá cắt, bút thử điện với tổng trị giá gần 62 triệu đồng; bà Hà kinh doanh 19.500 chiếc quần áo đã qua sử dụng, tổng trị giá 58,5 triệu đồng. Cả 2 cá nhân trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

PV

(0) Bình luận
Xử phạt 2 cá nhân kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc