Xử phạt một cá nhân trên 108 triệu đồng do kinh doanh hàng hóa giả mạo

26/02/2021 10:18

Ông Phạm Đức Hải bị xử phạt hành chính 108,5 triệu đồng do trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 24.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Phạm Đức Hải (thường trú ở xã Thống Kênh, Gia Lộc) 108,5 triệu đồng do trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó ngày 25.1, Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường tỉnh) kiểm tra cửa hàng kinh doanh của ông Hải, phát hiện ông này trưng bày để bán 670 đôi giầy nam giả mạo các nhãn hiệu Gucci, Louis Vuitton, Dior; 47 chiếc áo phông cộc tay người lớn, 25 chiếc quần short nam, 100 chiếc quần thun người lớn, 270 bộ quần áo thun người lớn giả mạo nhãn hiệu Adidas... với tổng trị giá gần 148 triệu đồng. Ngoài ra, ông Hải còn kinh doanh 170 bộ quần áo thun người lớn không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá hàng hóa vi phạm trên 15 triệu đồng.

Ngoài bị xử phạt hành chính, ông Hải bị tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xử phạt một cá nhân trên 108 triệu đồng do kinh doanh hàng hóa giả mạo