3 người chết do tai nạn giao thông trên đường tỉnh 390

03/12/2018 20:20

Lúc 18 giờ 10 ngày 2.12, tại km 10 + 500 đường tỉnh 390 thuộc địa phận xã An Châu (TP Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng.

Thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Nguyệt (sinh năm 1975, trú tại xã Thượng Đạt, TP Hải Dương) điều khiển mô tô 34 B2 - 324.92 đã va chạm với mô tô 34B2 - 080.10, trên xe có anh Lường Văn Ban (sinh năm 1994) và Lò Văn Quý (sinh năm 1999, đều trú tại Chiềng Còng, huyện Mường La, Sơn La). Tai nạn làm anh Nguyệt, anh Ban chết, anh Quý được đưa đi cấp cứu, 2 xe hư hỏng. Hiện chưa xác định được hướng di chuyển của 2 phương tiện trên.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 1.12, tại km 9 + 700 đường tỉnh 390 qua xã Cẩm Chế (Thanh Hà), mô tô 34N1 - 018.27 do chị Nguyễn Thị Chanh (sinh năm 1983) điều khiển chở 3 người gồm: bà Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1966), 2 cháu Phạm Đức Huy, Phạm Đức Hiếu (đều sinh năm 2016, tại xã Cẩm Chế) đã va chạm với mô tô 34B3 - 212.75 do anh Phạm Khắc Long (sinh năm 1981) điều khiển chở anh Vũ Đình Thi (sinh năm 1979, cùng trú tại xã Việt Hồng, Thanh Hà) đi hướng ngược lại. Va chạm làm cháu Hiếu chết sau khi được đưa đi cấp cứu.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
3 người chết do tai nạn giao thông trên đường tỉnh 390