90 trường hợp ở Cẩm Giàng bị tước bằng lái xe ô tô

21/06/2021 19:03

Từ ngày 15.12.2020 đến ngày 21.6, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an huyện Cẩm Giàng) đã phát hiện xử lý 121 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt gần 340 triệu đồng.


Lực lượng cảnh sát giao thông huyện Cẩm Giàng phân luồng giao thông tại khu vực cổng Trường THPT Cẩm Giàng

Trong đó có 90 trường hợp bị tước bằng lái xe do điều khiển ô tô ngược chiều đường, nồng độ cồn vượt mức cho phép, chở quá tải trọng, dừng, đỗ sai quy định... So với cùng kỳ năm ngoái, số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Cẩm Giàng giảm mạnh. Nguyên nhân do lực lượng cảnh sát giao thông phải tăng cường làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 nên việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm gặp khó khăn.

Cũng trong khoảng thời gian này, trên địa bàn huyện Cẩm Giàng xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông làm 7 người chết và 4 người bị thương, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ.

         PV

(0) Bình luận
90 trường hợp ở Cẩm Giàng bị tước bằng lái xe ô tô