Gia Lộc: Tai nạn giao thông giảm, số người chết tăng

15/01/2018 12:00

Năm 2017, trên địa bàn huyện Gia Lộc xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 6 người.

Năm 2017, trên địa bàn huyện Gia Lộc xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông (giảm 3 vụ so với năm 2016), làm chết 19 người (tăng 2 người), bị thương 6 người (giảm 11 người), thiệt hại tài sản trị giá 335 triệu đồng.

Các lực lượng chức năng của huyện đã thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) như rà soát các địa điểm thường xuyên xảy ra mất trật tự ATGT; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Các cấp, các ngành phối hợp dỡ bỏ 160 mái che, mái vẩy trên các tuyến đường 37, 38B, 393, 395; giải tỏa gần 250 hộ dân vi phạm lấn chiếm lòng đường, hành lang ATGT...

* Khoảng 20 giờ 15 ngày 13.1, tại quốc lộ 37 đoạn khu dân cư Hùng Vương, phường Sao Đỏ (Chí Linh) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một cháu bé tử vong. Nạn nhân là cháu Phạm Đình Cương (sinh năm 2010, trú tại phường Sao Đỏ). Cháu Cương ngồi sau xe mô tô của mẹ là chị Vũ Thị Hằng (sinh năm 1974, trú tại phường Sao Đỏ) đang đi hướng Sao Đỏ-Thái Học thì va chạm với anh Đinh Văn Nam (sinh năm 1996, trú tại xã Văn Đức, Chí Linh) đi xe mô tô 14B1 - 454.34 ngược chiều.  

Khoảng 10 giờ ngày 13.1, tại đường xóm 12, xã Thanh Sơn (Thanh Hà) xảy ra vụ va chạm giữa ô tô và xe đạp điện làm cháu Vũ Đình Sơn (sinh năm 2008, trú tại xóm 8, xã Thanh Sơn) tử vong. Lái xe ô tô là anh Vũ Văn Hưng (sinh năm 1981, trú tại xóm 14, xã Thanh Sơn).

PV - MH

(0) Bình luận
Gia Lộc: Tai nạn giao thông giảm, số người chết tăng