Giải tỏa điểm tập kết cát trái phép ở hành lang quốc lộ 5

11/06/2020 21:07

Lực lượng chức năng đã giải tỏa tập kết cát trái phép ở hành lang an toàn giao thông quốc lộ 5 tại km 38+150 đoạn xã Cẩm Phúc.

Đội xây dựng và bảo trì đường bộ số 5 thuộc Xí nghiệp Xây dựng và Bảo trì đường bộ VIDIFI ngăn khu vực bãi đất trống ở hành lang quốc lộ 5 bằng hệ thống cọc tiêu 

Sáng 11.6, Xí nghiệp Xây dựng và Bảo trì đường bộ VIDIFI (Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam) và UBND xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng), Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an huyện Cẩm Giàng) làm việc với ông Trần Huy Kiền (ở thôn Phúc Cầu, xã Cẩm Phúc) về việc ông này tự ý cho xe tập kết cát trái phép ở hành lang an toàn giao thông quốc lộ 5 tại km 38+150 đoạn xã Cẩm Phúc. Số cát này sau đó được bơm hút vào các công trình xây dựng dân dụng ở cạnh khu công nghiệp Phúc Điền. Các xe chở cát thường xuyên làm rơi vãi cát xuống đường. Đây cũng là khu vực cấm dừng đỗ xe.

Khu vực trên trước kia là bãi đất trống thuộc thôn Tân Cờ, xã Cẩm Phúc, người dân đổ rác thải. Sau khi được chính quyền xã tuyên truyền, nhắc nhở, tình trạng đổ rác thải tại đây không còn.

Tại buổi làm việc, ông Kiền cam kết dừng việc tập kết cát trái phép. Ngay trong buổi sáng, ông Kiền đã xúc hết cát ở hành lang an toàn giao thông quốc lộ 5.

Chiều cùng ngày, Xí nghiệp Xây dựng và Bảo trì đường bộ VIDIFI đã rào khu vực trên lại để tránh tái diễn vi phạm.

PV

(0) Bình luận
Giải tỏa điểm tập kết cát trái phép ở hành lang quốc lộ 5