Khoảng 40 tụ điểm buôn bán gần đường giao thông cần giải tỏa ngay

26/06/2020 09:19

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, trừ huyện Nam Sách, 11 huyện, thị xã, thành phố còn lại có khoảng 40 vị trí người dân tụ tập buôn bán cạnh đường giao thông phải sớm giải tỏa.


Người dân tụ tập buôn bán trên quốc lộ 5 đoạn thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng)

Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp bảo đảm ATGT, phòng tránh tai nạn giao thông (TNGT) do vi phạm lòng lề đường, hành lang giao thông. Trong tháng 6 xây dựng kế hoạch giải tỏa ngay các vi phạm về chiếm dụng lòng lề đường, vỉa hè, hành lang để họp chợ, bán hàng rong, tập kết vật liệu, báo cáo kết quả về Ban ATGT trước ngày 20.7. Chỉ đạo Công an cấp huyện phối hợp với UBND cấp xã kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi chiếm dụng lòng lề đường, hành lang gây mất trật tự và có nguy cơ dẫn đến TNGT.

Những chỉ đạo này được đưa ra nhằm tránh những tình huống tương tự vụ TNGT xảy ra tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) ngày 13.6. Trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này, 1 chiếc ô tô tải bị lật vào khu vực người dân đang họp chợ ven đường làm 5 người chết, 5 người bị thương, trong đó 4 người bị thương rất nặng.

Theo Ban ATGT tỉnh, trừ huyện Nam Sách, 11 huyện, thị xã, thành phố còn lại có khoảng 40 vị trí người dân tụ tập buôn bán cạnh đường giao thông phải sớm giải tỏa.

TIẾN HUY​

(0) Bình luận
Khoảng 40 tụ điểm buôn bán gần đường giao thông cần giải tỏa ngay