Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí trên toàn quốc

01/07/2020 15:25

​Sáng 1.7, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II và bàn phương hướng, nhiệm vụ quý III.2020.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì tại điểm cầu Hải Dương

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia chủ trì.

Tại điểm cầu Hải Dương, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh chủ trì.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 6.790 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 3.242 người chết, 4.939 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, giảm 1.595 vụ (giảm 19,02%), giảm 568 người chết (giảm 14,91%), giảm 1.419 người bị thương (giảm 22,32%). 47 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2019 và 14 địa phương có số người chết tăng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương các bộ, ngành, các địa phương đã có nhiều cố gắng trong bảo đảm trật tự ATGT. Vì vậy, TNGT đã giảm cả 3 tiêu chí.

Từ nay đến cuối năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như kỷ niệm 75 năm Quốc khánh, Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp tỉnh tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII... Phó Thủ tướng chỉ đạo công tác bảo đảm ATGT cần tiếp tục được quan tâm. Phấn đấu giảm 10% số vụ TNGT, số người chết, bị thương so với năm 2019, góp phần tạo dựng điều kiện trật tự, an toàn phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội quan trọng của mỗi địa phương và cả nước.

Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm. Ủy ban ATGT quốc gia đôn đốc triển khai thực hiện Năm ATGT 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”. Phòng ngừa TNGT đặc biệt nghiêm trọng trong điều kiện thực hiện mục tiêu kép là phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế. 

Bộ Giao thông vận tải tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án chính sách về bảo đảm ATGT, trong đó tập trung xây dựng dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) để Chính phủ trình Quốc hội khoá 14 cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 10, thông qua trong Kỳ họp thứ 11. 

Bộ Công an tập trung xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; lái xe chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi sai phần đường, làn đường. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp xây dựng kế hoạch phát động “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh tới trường" - tháng 9.2020 gắn kế hoạch tặng mũ bảo hiểm “Giữ trọn ước mơ” cho học sinh lớp 1 năm học 2020-2021. 

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo kiểm soát, xử lý vi phạm quy định pháp luật về ATG, việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; đăng kiểm phương tiện cơ giới; chống xe dù, bến cóc; xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT. 

UBND cấp huyện, xã phát huy vai trò các đoàn thể chính trị - xã hội vận động nhân dân tự giác chấp hành quy định về bảo vệ hành lang ATGT...

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí trên toàn quốc