Vụ tai nạn ở Bình Thuận: Xe khách 16 chỗ đi không đúng phần đường

21/07/2020 20:12

Lực lượng công an đã khám nghiệm xong hiện trường và hai chiếc xe trong vụ tai nạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ô tô khách 16 chỗ đi không đúng phần đường, lấn đường sai quy định.


Các lực lượng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Chiều 21.7, Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận về xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) vào sáng cùng ngày.

Thông tin về vụ tai nạn, ông Nguyễn Tấn Lê, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận, cho biết qua theo dõi dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, tại thời điểm trước khi xảy ra tai nạn giao thông, xe khách biển kiểm soát 86B-010.87 có tốc độ là 69km/h và xe tải biển kiểm soát 79N- 0315 tốc độ là 60km/h.

Tính đến 14 giờ ngày 21.7, tất cả 8 người tử vong đã được gia đình đưa về an táng.

Trong số 7 người bị thương, 3 người đã chuyển viện vào TP Hồ Chí Minh điều trị; 3 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và 1 người điều trị tại Bệnh xá Tân Minh, huyện Hàm Tân.

Về nguyên nhân vụ tai nạn, ông Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết lực lượng công an đã khám nghiệm xong hiện trường và hai chiếc xe trong vụ tai nạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ô tô khách 16 chỗ đi không đúng phần đường, lấn đường sai quy định.

Tài xế xe tải đã xuất viện và lực lượng công an đang tiếp tục lấy lời khai.

Hiện vẫn chưa xác định được danh tính lái xe ô tô khách vì người chết sau vô lăng là ông Lê Thanh Trúc (ngụ tại huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) nhưng ông Nguyễn Thanh Tiệp, ngụ tại Lâm Đồng nhận là người lái xe khách gặp nạn.

Người này đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Người chết sau vô lăng, tài xế, phụ xe của hai xe đều được lấy mẫu máu để xét nghiệm nồng độ cồn, chất kích thích và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Theo Ban an toàn giao thông tỉnh, tuyến quốc lộ 1A đoạn Phan Thiết-Đồng Nai từ km 1720+800 đến km 1770+734 dài gần 50km có mặt đường rất hẹp, không có dải phân cách giữa; xe gắn máy và các loại xe thô sơ khác đi chung làn xe cơ giới, một số vị trí có yếu tố kỹ thuật bị giới hạn như cầu hẹp, nhiều đoạn cong cua liên tiếp. Vị trí xảy ra tai nạn sáng nay nằm trên tuyến đường này.

Để giảm thiểu tai nạn giao thông tại đây, UBND tỉnh đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm triển khai thi công mở rộng nền, mặt đường và các cầu hẹp như: cầu Phú Sung, cầu Ông Hạnh, cầu Tà Mon và cầu Tân Minh đồng thời lắp đặt dải phân cách giữa đoạn còn lại (khoảng 43,7 km).

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường bộ cao tốc qua địa bàn tỉnh Bình Thuận, đặc biệt là đoạn Dầu Giây-Phan Thiết, giảm áp lực cho tuyến quốc lộ 1A, đây là giải pháp căn cơ để giảm tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A.

Đồng thời, tỉnh đề nghị Bộ Công an chỉ đạo ưu tiên, sớm triển khai đầu tư dự án lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông và xử lý vi phạm giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của tỉnh Bình Thuận trong việc triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn, cứu chữa người bị thương và điều tiết giao thông trong thời tiết đêm tối.

Bên cạnh đó, ông Khuất Việt Hùng đề nghị lực lượng công an cùng các đơn vị liên quan tích cực xác minh người lái xe khách gây tai nạn đồng thời điều tra rõ hơn các vấn đề liên quan đến nồng độ cồn, ma túy; trách nhiệm của chủ xe trong việc quản lý, giám sát phương tiện...

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn đề nghị tỉnh Bình Thuận triển khai mạnh công tác tuần tra, kiểm soát để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm để tạo tính răn đe.

Qua sự việc này, Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh triển khai ngay kế hoạch ra quân đợt cao điểm tuần tra kiểm soát an toàn giao thông; triển khai nhanh các giải pháp để hạn chế tai nạn giao thông tại khu vực này như lắp đặt hệ thống chiếu sáng, cảnh báo, tuyên truyền…

Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Đoàn sẽ ghi nhận và sớm báo cáo với Bộ trưởng để xem xét, tháo gỡ.

Trước đó, Đoàn công tác đã đến kiểm tra hiện trường và thăm hỏi, động viên gia đình những nạn nhân trong vụ tai nạn.

Trước đó, vào lúc 1 giờ 10, ngày 21.7 tại km 1767 tuyến quốc lộ 1A, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, xe ô tô khách biển kiểm soát 86B-010.87 (trên xe có 14 người, gồm 1 lái xe và 13 hành khách) lưu thông hướng từ thành phố Phan Thiết đi TP Hồ Chí Minh đã đối đầu với xe ôtô tải biển kiểm soát 79N-0315 do Phan Thanh Tùng (sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Khánh Hòa) điều khiển.

Vụ tai nạn làm 8 người chết và 7 người bị thương.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Vụ tai nạn ở Bình Thuận: Xe khách 16 chỗ đi không đúng phần đường