Yêu cầu hiệu trưởng thống kê số lượng ô tô, xe tự chế đưa đón học sinh

16/10/2019 09:53

Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS ở tất cả các huyện, thành phố phải rà soát, thống kê số lượng ô tô, xe 3 bánh, 4 bánh tự chế đưa đón học sinh tại khu vực cổng trường mình đang quản lý.


Nhiều xe tự chế không được phép lưu hành nhưng vẫn dùng để đưa đón học sinh

Ban An toàn giao thông (ATGT) cấp huyện tổng hợp số liệu từ các trường, báo cáo Ban ATGT tỉnh trước ngày 25.10.

Đây là yêu cầu của Ban ATGT tỉnh nhằm chấn chỉnh, xử lý dứt điểm tình trạng ô tô không đủ điều kiện, xe tự chế không được phép lưu hành vẫn dùng để đưa đón học sinh, gây mất ATGT. Theo Ban ATGT tỉnh, qua kiểm tra của lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông tại một số trường học trong tỉnh đã phát hiện, xử lý nhiều phương tiện đưa đón học sinh không bảo đảm điều kiện về ATGT, chủ yếu là ô tô đã hết niên hạn sử dụng, quá hạn đăng kiểm, tự ý cải tạo không đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Có nhiều xe tự chế 3 bánh, 4 bánh không được phép lưu hành nhưng vẫn dùng để đưa đón học sinh.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Yêu cầu hiệu trưởng thống kê số lượng ô tô, xe tự chế đưa đón học sinh