Gia đình bà Kẻ sắp có nhà mới

24/08/2020 14:38

Gia đình bà Kẻ đã khởi công xây ngôi nhà cấp 4 rộng 55 m2 từ ngày 10.8, dự kiến khánh thành cuối tháng 9.2020.

Cô giáo Lưu Hải Vĩnh (Trường THPT Ninh Giang) trao tiền ủng hộ cho cháu Lê Thị Thỏa (cháu bà Kẻ)

Đến ngày 23.8, bà Hà Thị Kẻ ở thôn Mai Xá, xã Hiệp Lực (Ninh Giang), nhân vật trong bài “Mẹ già bệnh tật nuôi con nhiễm chất độc da cam” trên báo Hải Dương thời sự ngày 3.8 đã nhận được 45 triệu đồng tiền ủng hộ của các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Cô giáo Lưu Hải Vĩnh (Trường THPT Ninh Giang) vận động đồng nghiệp, người thân ủng hộ 23,15 triệu đồng. Anh Chu Văn Điện ủng hộ 10,6 triệu đồng, anh Nguyễn Văn Hòa (cùng ở xã Hiệp Lực) ủng hộ 5 triệu đồng. Nhóm Thiện nguyện Lửa Hồng (Ninh Giang) ủng hộ 6,2 triệu đồng...

Nhờ số tiền bạn đọc ủng hộ, gia đình bà Kẻ đã khởi công xây ngôi nhà cấp 4 rộng 55 m2 từ ngày 10.8, dự kiến khánh thành cuối tháng 9.2020.

Bản thân bị bệnh tật giày vò nhưng bà Hà Thị Kẻ vẫn phải chăm sóc hai con trai ngớ ngẩn do nhiễm chất độc da cam. Nguyện ước cuối đời của bà Kẻ là có chút tiền cất một gian nhà nhỏ ra mảnh vườn bên cạnh để anh Thịnh (con trai út) không phải sống trong gian chuồng lợn cũ nát, hôi hám.

LƯƠNG THIỆN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia đình bà Kẻ sắp có nhà mới