Lập xong danh sách 17 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

21/04/2021 13:22

17 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được phân bổ theo 4 đơn vị bầu cử để bầu 9 đại biểu.

Theo văn bản từ Hội đồng Bầu cử quốc gia gửi Ủy ban Bầu cử tỉnh về việc giới thiệu người ở Trung ương về địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, Hải Dương được giới thiệu 4 người về ứng cử ĐBQH khóa mới.

4 người do Hội đồng Bầu cử quốc gia giới thiệu gồm:

Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ phục vụ hoạt động giám sát, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban thư ký Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội;

Ông Nguyễn Hải Hưng, Bí thư Chi bộ Quốc phòng và An ninh, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; 

Bà Nguyễn Thị Mai Thoa, Vụ trưởng Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Thư ký nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Trong đó, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng là ĐBQH khóa XIV đã ứng cử tại Hải Dương.      


Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Tân Bình (TP Hải Dương)

Ủy ban Bầu cử tỉnh vừa lập xong danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 theo đơn vị bầu cử tại tỉnh Hải Dương, báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Theo đó, 17 người chính thức ứng cử ĐBQH khóa XV được phân bổ theo 4 đơn vị bầu cử để bầu 9 ĐBQH.

Cụ thể, đơn vị bầu cử số 1 tại TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Kim Thành; số ĐBQH được bầu là 2. Tổng số người ứng cử ĐBQH là 4, gồm các ứng cử viên: ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia; ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các ông Nguyễn Trọng Nghĩa và Mai Văn Vinh đều là Trưởng phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.

Đơn vị bầu cử số 2 tại TP Hải Dương, các huyện Nam Sách, Thanh Hà; số ĐBQH được bầu là 3. Tổng số người ứng cử ĐBQH là 5, gồm: ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Mai Thoa, Vụ trưởng Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Thư ký nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các bà Nguyễn Thị Minh Thu và Nguyễn Thị Đàn đều là viên chức Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; bà Đinh Thị Ngọc Dung, viên chức Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 3 tại các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ và Cẩm Giàng; số ĐBQH được bầu là 2. Tổng số người ứng cử là 4, gồm: ông Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội; bà Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; các bà Tăng Thị Phương và Nguyễn Thị Khánh Huyền đều là chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 4 tại các huyện Bình Giang, Thanh Miện và Ninh Giang; số ĐBQH được bầu là 2. Tổng số người ứng cử là 4, gồm: ông Nguyễn Hải Hưng, Bí thư Chi bộ Quốc phòng và An ninh, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; ông Bùi Sỹ Hoàn, Giám đốc Sở Tư pháp; các ông Nguyễn Duy Hiển, Phó Trưởng phòng, Phạm Công Tân, Trưởng phòng, đều thuộc Sở Tư pháp.


PV

(0) Bình luận
Lập xong danh sách 17 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV