Bước tiến vượt bậc trong xây dựng nông thôn mới

26/10/2020 20:34

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII khẳng định năm 2020, cơ bản 100% các địa phương trên địa bàn Hải Dương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Hải Dương mới đạt bình quân 6,7 trong tổng số 19 tiêu chí/xã. Khó khăn này vừa là rào cản nhưng cũng là động lực để các địa phương xây dựng hướng đi phù hợp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu. Năm 2020, cơ bản 100% các địa phương trên địa bàn tỉnh đều hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.                                                                       


 Diện mạo nông thôn mới ở xã Định Sơn (Cẩm Giàng). Đây là một trong những địa phương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đầu tiên của tỉnh


 Đường hoa nông thôn mới ở xã Nam Chính (Nam Sách)


     Nhờ khai thác lợi thế ngành nghề nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh giảm xuống còn 1,36%, thụ nhập bình quân đầu người đạt 4,39 triệu đồng/tháng. Trong ảnh: Người dân xã Thượng Quận (Kinh Môn) thu nhập khá từ nghề làm bột sắn dây


Cơ sở vật chất trường học được nâng cao, toàn tỉnh có 659 trường đạt chuẩn quốc gia


  Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân được chú trọng. Y tế tuyến huyện và cơ sở được chăm lo. Trong ảnh: Mổ nội soi bằng kỹ thuật mới ở Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng


  Toàn tỉnh đã nhựa hóa, bê tông hóa được gần 1.5000 km đường giao thông nông thôn. Trong ảnh: Đường nông thôn mới ở xã Lê Ninh (Kinh Môn).


 Đồng ruộng được quy hoạch bài bản với hơn 54.000 ha được dồn điền, đổi thửa, tạo thuận lợi cho cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp. Trong ảnh: Cấy máy ở xã Tân Hồng (Bình Giang)

PV

(0) Bình luận
Bước tiến vượt bậc trong xây dựng nông thôn mới