Gần 70% đại biểu dự Đại hội có trình độ cao cấp lý luận chính trị

25/10/2020 11:43

Theo báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, 242 đại biểu có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 52 đại biểu trình độ cử nhân và 56 đại biểu trình độ trung cấp.


Các đại biểu dự Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 triệu tập 350 đại biểu, trong đó 53 đại biểu đương nhiên, 297 đại biểu được bầu tại đại hội các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh .

Theo báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, 242 đại biểu có trình độ cao cấp lý luận chính trị (chiếm 69,14%), 52 đại biểu trình độ cử nhân (14,86%) và 56 đại biểu trình độ trung cấp (16%). Về trình độ chuyên môn, 14 đại biểu có trình độ tiến sĩ (4%), 185 thạc sĩ (52,86%), 148 đại học (42,28%) và 3 trung cấp (0,86%).

Trong số các đại biểu dự Đại hội có 67 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng. Đồng chí Lê Trung Mỹ có tuổi đảng cao nhất là 50 năm. Đồng chí Nguyễn Quang Huy có tuổi đảng thấp nhất là 5 năm. Cả 2 đồng chí thuộc đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Giang.

Độ tuổi trung bình đại biểu dự Đại hội là 48 tuổi, trong đó dưới 40 tuổi có 22 đại biểu (chiếm 6,29%); từ 40 đến 50 tuổi có 180 đại biểu (51,43%); trên 50 tuổi có 148 đại biểu (42,28%).

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Gần 70% đại biểu dự Đại hội có trình độ cao cấp lý luận chính trị