550 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Hải Dương

03/03/2021 14:23

Sáng 3.3, Công an tỉnh tổ chức bàn giao 550 cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ địa phương phòng chống dịch Covid-19 về Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an).


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch (PCD) bệnh Covid-19 của tỉnh; đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đến dự.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng cảm ơn Bộ Tư lệnh CSCĐ đã kịp thời hỗ trợ lực lượng cho tỉnh trong thời điểm quan trọng mang tính chất quyết định đến công tác PCD Covid-19 của địa phương, đó là cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao các cán bộ, chiến sĩ CSCĐ luôn có tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, tác phong, tuân thủ nghiêm quy định PCD của địa phương, có thái độ thân thiện, đúng mực với nhân dân, tạo được hình ảnh tốt đẹp trong dư luận.


Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh trước tình hình dịch còn diễn biến khó lường, khi tỉnh ta trở lại trạng thái bình thường mới, Công an tỉnh tiếp tục là lực lượng nòng cốt, xung kích tuyến đầu trong việc truy vết thần tốc để xác định nhanh các trường hợp liên quan đến các ca bệnh nhằm thực hiện khoanh vùng dập dịch nhanh nhất có thể. Lực lượng công an các cấp cùng với lực lượng quân đội kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt các điểm phong tỏa, cách ly y tế. Tại các địa phương thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ là TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn, các huyện Cẩm Giàng, Kim Thành, lực lượng công an cùng cơ quan chức năng tăng cường giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, kiên quyết không cho các cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu hoạt động, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Khi phục hồi sản xuất, kinh doanh, lực lượng công an cùng các cơ quan chức năng tích cực kiểm tra, xử lý các địa điểm tập trung đông người và không thực hiện tốt biện pháp “5K”; kiên quyết đóng cửa những cơ sở sản xuất, kinh doanh cố tình vi phạm.

Trước yêu cầu của nhiệm vụ PCD của tỉnh, ngày 19.2, Bộ Công an cử 550 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn CSCĐ Thủ đô (Trung đoàn 22), Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc (Trung đoàn 27) thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ tăng cường cho Công an tỉnh. Trong đó, 20 cán bộ, chiến sĩ bố trí công tác tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt trong trụ sở Công an tỉnh; 482 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại 85 chốt liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện; 48 cán bộ, chiến sĩ ứng trực để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.


Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong thời gian làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch từ ngày 19.2 đến 2.3, các cán bộ, chiến sĩ CSCĐ cùng các lực lượng khác đã kiểm soát, tuyên truyền về PCD cho gần 200.000 lượt người, 160.000 lượt phương tiện; phát hiện, đưa vào cơ sở y tế theo dõi sức khỏe 20 trường hợp sốt trên 37,5 độ; yêu cầu cách ly tại nhà 30 trường hợp; phối hợp xử phạt 150 trường hợp không đeo khẩu trang, 200 trường hợp ra đường khi không cần thiết, 60 trường hợp vứt khẩu trang không đúng nơi quy định...

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân; Công an tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể, 20 cá nhân của Bộ Tư lệnh CSCĐ có thành tích xuất sắc trong công tác PCD tại Hải Dương.

DT

(0) Bình luận
550 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Hải Dương