Bảo vệ vững chắc chủ quyền, không để bị động, bất ngờ

02/03/2019 14:09

Dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng sáng 2.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh yêu cầu trên với các cán bộ, chiến sĩ của lực lượng quan trọng này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng nhất cho Bộ đội Biên phòng - Ảnh: Q.HIẾU

Trao Huân chương Quân công hạng nhất cho Bộ đội Biên phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng luôn phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phẩm chất "bộ đội Cụ Hồ".

Năm nhiệm vụ của biên phòng

Bộ đội Biên phòng tích vực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. 

Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng...

Đặc biệt, trong những ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên, lực lượng biên phòng đã tích cực tham gia bảo vệ an ninh, an toàn và hình ảnh những người lính biên phòng tham gia bảo vệ an ninh ở Đồng Đăng (Lạng Sơn) là những hình ảnh rất đẹp đối với bạn bè quốc tế.

Thủ tướng cho rằng tình hình hiện nay đòi hỏi Quân đội nhân dân nói chung, bộ đội biên phòng nói riêng cần chủ động thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

1. Làm tốt công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác, tham mưu báo cáo Đảng, Nhà nước đề ra đối sách đúng đắn, kịp thời; có quyết tâm, chủ trương, biện pháp mạnh mẽ. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn, xử lý thắng lợi các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; không để bị động, bất ngờ về chiến lược.

2. Quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, về xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

3. Xây dựng bộ đội biên phòng có chất lượng tổng hợp cao, vững về chính trị, tư tưởng, giỏi về quân sự, pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, thành thạo ngoại ngữ, tiếng các nước láng giềng, tiếng đồng bào dân tộc.

4. Xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

5. Xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng nhất cho Bộ đội Biên phòng - Ảnh: Đ.BÌNH

Nhiều chương trình ý nghĩa của ộ đội biên phòng

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Quốc phòng cho biết với phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", bộ đội biên phòng đã tăng cường 332 cán bộ cho các xã, phường biên giới.

Gần 1.500 đảng viên các đồn biên phòng được giới thiệu tham gia sinh hoạt tại chi bộ các xóm, bản biên giới để tham mưu, đóng góp nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng sinh hoạt của các chi bộ.

Hơn 7.000 cán bộ các đồn biên phòng được phân công phụ trách trên 33.000 hộ gia đình khu vực biên giới. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc biên giới, là điều kiện để Bộ đội Biên phòng tiếp tục gần dân, sát dân và hiểu dân hơn.

Bộ đội Biên phòng đã có nhiều chương trình, mô hình, việc làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực hướng về đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, như chương trình "Mái ấm biên cương", vận động, quyên góp xây dựng hơn 7.000 căn nhà trị giá 241 tỷ đồng; chương trình "Bò giống giúp người nghèo biên giới" đã trao hơn 25.000 con bò giúp đồng bào nghèo; chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" cùng các cấp hội phụ nữ đỡ đầu, giúp đỡ chị em ở hơn 100 xã biên giới đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, bộ đội biên phòng đã phát động và tổ chức hiệu quả chương trình "Nâng bước em tới trường", đỡ đầu hơn 2.800 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới được cắp sách tới trường.

Trong đó, có 820 cháu mồ côi, 40 cháu không nơi nương tựa được nuôi dưỡng tại các đồn biên phòng, gần 200 cháu là học sinh nước bạn Lào và Campuchia.

Những hình ảnh "Thầy giáo quân hàm xanh", "Thầy thuốc quân hàm xanh", "Cán bộ xã quân hàm xanh", "Chiến sĩ văn hóa quân hàm xanh" đã thực sự được nhân dân các dân tộc tin yêu, quý mến, góp phần tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của "bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

ĐỨC BÌNH (Tuổi trẻ)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bảo vệ vững chắc chủ quyền, không để bị động, bất ngờ