Các cấp Hội Cựu chiến binh cần góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm

12/10/2020 15:00

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022.


​Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Sáng 12.10, phát biểu tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022 do Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định thời gian qua các cấp Hội CCB trong tỉnh đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương. Các cấp hội đã vận động hội viên phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp Hội CCB cần tiếp tục bổ sung thêm vào nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ đại hội việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là những điểm mới, công việc trọng tâm trong nhiệm kỳ mới liên quan tới Hội CCB. Các cấp Hội CCB cần tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh bằng những việc làm cụ thể như bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, đường hoa...

Cán bộ, hội viên CCB phát huy vai trò giám sát cán bộ tại cơ sở, kịp thời phản ánh khi cán bộ có biểu hiện không đúng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở vừa có tâm, có tầm, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi cán bộ, hội viên CCB cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, nhất là trong thời điểm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp diễn ra. Các cấp hội tăng cường tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, phát động phong trào thi đua góp phần vào thành công của đại hội.              

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 5.643 hộ CCB đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi 4 cấp. Đến tháng 6.2020, toàn tỉnh chỉ còn 0,88% số hộ CCB nghèo. Trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp hội vận động quyên góp được hơn 3,8 tỷ đồng giúp xây dựng và sữa chữa 72 nhà cho hội viên hoàn cảnh khó khăn. Đến tháng 9.2020, các cấp hội đã vận động được 62.544 cựu quân nhân tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, đạt hơn 74% tổng số cựu quân nhân. Các cấp hội thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho CCB...

THANH HOA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các cấp Hội Cựu chiến binh cần góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm