Nâng tầm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

26/11/2020 16:37

Đánh giá phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phát triển cả về số lượng, chất lượng và đi vào chiều sâu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng mong muốn thời gian tới phong trào sẽ được nâng lên tầm cao mới.


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Sáng 26.11, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 - 2020; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy tới dự.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh trong những năm qua, tỉnh ta luôn đặt phát triển văn hóa là nhiệm vụ chiến lược. Phong trào TDĐKXDĐSVH đã phát triển cả về số lượng, chất lượng và đi vào chiều sâu. Các hoạt động được triển khai rộng khắp, ngày càng thiết thực; các hoạt động văn hóa - thể thao ngày càng hướng về cơ sở, hệ thống thiết chế văn hóa được quân tâm đầu tư… Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do MTTQ phát động. 

Đồng chí lưu ý cùng với nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được trong suốt 20 thực hiện phong trào; những vấn đề đặt ra trong thời gian tới, cần rút ra bài học kinh nghiệm. Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, 4 bài học kinh nghiệm cần được bổ sung vào báo cáo, gồm bài học về việc phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của toàn thể nhân dân trong thực hiện phong trào. Cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng vào việc xây dựng đời sống văn hóa một cách nhuần nhuyễn, cụ thể, thiết thực. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa một cách thiết thực, hiệu quả, người dân được thụ hưởng. Coi gia đình là hạt nhân, nền tảng xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Đồng chí lưu ý bên cạnh phát triển kinh tế, không được xem nhẹ phát triển văn hóa.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào

Nhấn mạnh việc khai thác bản sắc văn hóa, con người xứ Đông để tỉnh Hải Dương phát triển nhanh và bền vững là một trong các định hướng lớn được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định, đồng chí Phạm Xuân Thăng mong muốn sắp tới, phong trào sẽ được nâng lên tầm cao mới, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí đề nghị đề nghị BCĐ phong trào các cấp cần xem xét ngay việc đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII vào thực tiễn, bằng những việc cụ thể như phát động phong trào thu gom, phân loại rác thải thực hiện chủ trương tăng trưởng xanh; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tham gia xây dựng các đô thị xanh, thông minh, hiện đại; khơi dậy, phát huy tinh hoa văn hóa xứ Đông, biến văn hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế, du lịch...

Đồng chí Phạm Xuân Thăng khẳng định văn hóa là trường tồn nếu chúng ta biết giữ gìn nhưng văn hóa không sáng tạo thì không thể phát triển nên thời gian tới phong trào cần được hoạt động với phương châm: chủ động - sáng tạo - quyết liệt - hiệu quả. “BCĐ phong trào cần tiếp thu ý kiến chỉ đạo để bổ sung vào mục tiêu nhiệm vụ cho sát với chủ trương của tỉnh, sát với định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh để văn hóa phát triển hòa quện với kinh tế, mục đích cuối cùng là để cuộc sống của mỗi người dân, mỗi gia đình được ấm no, hạnh phúc hơn”, đồng chí Phạm Xuân Thăng nói.


Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phong trào trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Thay mặt UBND tỉnh, BCĐ phong trào tỉnh, đồng chí Đồng chí Lương Văn Cầu tiếp thu những kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, đồng thời hứa sẽ nhanh chóng cụ thể hóa, đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào các hoạt động của phong trào.

Tại hội nghị UBND tỉnh khen thưởng 48 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 - 2020; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, các chương trình, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010 - 2020.

Qua 20 năm thực hiện, đến nay, phong trào TDĐKXDĐSVH ở Hải Dương đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Toàn tỉnh có 90% số gia đình văn hoá; 96% số làng, khu dân cư văn hoá; 86,4% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; trên 65.000 lượt gia đình được công nhận danh hiệu “Ông bà mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”; có 1.400 đôi văn nghệ quần chúng; 3.500 câu lạc bộ, điểm, nhóm hoạt động thể thao, tỷ lệ người tập luyện thường xuyên đạt 30% và tỷ lệ gia đình thể thao đạt 21%… Thực tế cho thấy phong trào đã có sức sống mạnh mẽ, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho nhân dân.

HUYỀN ANH

(0) Bình luận
Nâng tầm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”