Cập nhật thực tiễn Hải Dương vào bài giảng lý luận chính trị

11/10/2019 15:39

Sáng 11.10, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2019-2021.


 Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu các học viên thực hiện, duy trì tốt nền nếp, nội quy đào tạo và dành nhiều thời gian để nghiên cứu, học tập. Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh thực hiện nghiêm việc bố trí cán bộ, giáo viên quản lý lớp học để đào tạo bảo đảm chất lượng, hiệu quả.


Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2019-2021 có 90 học viên

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Học viện Chính trị khu vực I tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo để các học viên trưởng thành về lý luận, tư duy, phương pháp làm việc. Đồng chí mong các giảng viên của Học viện Chính trị I cập nhật những thông tin thực tiễn của Hải Dương vào những bài giảng, tiết học để các học viên nghiên cứu, áp dụng vào thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương...

Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2019-2021 có 90 học viên.

PV

(0) Bình luận
Cập nhật thực tiễn Hải Dương vào bài giảng lý luận chính trị