Chống các thông tin, luận điệu sai trái, phản động

18/09/2020 20:20

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tập trung tuyên truyền đấu tranh chống các thông tin, luận điệu sai trái, phản động, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước...


Điểm cầu Hải Dương

Ngày 18.9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 9, tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tọa đàm "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới".

Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng hơn 200 đại biểu và báo cáo viên cấp tỉnh dự tại điểm cầu Hải Dương

Phát biểu kết luận, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong tháng 9, cơ quan tuyên giáo các cấp tập trung tuyên truyền sâu rộng, đậm nét các nội dung về  Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nội dung đổi mới chương trình, sách giáo khoa, tình hình dịch bệnh; biểu dương các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực; thông tin tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, tôn vinh các tập thể, cá nhân được phong tặng các danh hiệu cao quý; tích cực tuyên truyền Hội nghị AIPA 41 và đấu tranh chống các thông tin, luận điệu sai trái, phản động, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tham mưu sửa đổi, ban hành quy chế hoạt động báo cáo viên; tiếp tục tổ chức hội nghị báo cáo viên với hình thức phong phú hơn như kết hợp trực tuyến và trực tiếp, luân phiên giữa các tỉnh, thành phố...

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương thông tin chuyên đề "Kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức Đại hội Đại biểu đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; một số nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp ủy đảng trong thời gian tới"; Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về kết quả kỳ thi THPT, công tác tuyển sinh đại học năm 2020, những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. 

Tham gia tọa đàm, đại diện nhiều địa phương, đơn vị khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình hiện nay.

DT

(0) Bình luận
Chống các thông tin, luận điệu sai trái, phản động