Chuyển biến mạnh mẽ từ phong trào "Vì an ninh Tổ quốc"

30/09/2020 09:29

Các đơn vị của Công an tỉnh Hải Dương luôn xác định và đăng ký thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi cộm.

Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra hoạt động tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 (ảnh tư liệu)

5 năm qua, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" (VANTQ) lan tỏa sâu rộng, tạo động lực giúp mỗi tập thể, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Không ngừng đổi mới

Phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an huyện, thị xã, thành phố đều đề ra các nội dung, giải pháp, khẩu hiệu, phương châm hành động sát nhiệm vụ chính trị được giao, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương và phát động thực hiện đến từng tổ, đội công tác, từng cán bộ, chiến sĩ. Các đơn vị luôn xác định và đăng ký thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi cộm về an ninh trật tự, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất trong phong trào thi đua.

Đảng ủy Công an tỉnh đề ra nhiều biện pháp thúc đẩy, tạo hiệu quả cao trong thi đua như ký giao ước giữa các đơn vị, thực hiện bình bầu, đánh giá cá nhân hằng tháng theo 3 mức (cờ đỏ, cờ xanh, cờ vàng), lấy đó làm căn cứ quan trọng để bình xét cuối năm, lượng hóa các nội dung thi đua thành các chỉ tiêu công tác chuyên môn cho từng đơn vị, cá nhân. Hằng năm, ngành kiểm tra toàn diện các mặt công tác nhằm đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời đưa ra giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, gắn công tác thi đua khen thưởng với công tác cán bộ.

Cùng với đó, ngành quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến với nhiều hình thức thiết thực. Tích cực chủ trì, phối hợp tuyên truyền sâu rộng gương người tốt, việc tốt để cán bộ, chiến sĩ học tập noi theo. Coi trọng phát hiện, lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc để khen thưởng, nhất là người trực tiếp chiến đấu, những đơn vị, lĩnh vực, địa bàn công tác có nhiều khó khăn, phức tạp. Những trường hợp lập chiến công đặc biệt xuất sắc, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kịp thời khen thưởng và đề xuất UBND tỉnh trao thưởng "nóng".

Nhiều chiến công

Lực lượng an ninh thực hiện tốt phương châm "An ninh chủ động", tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với hoạt động chống đối của các thế lực thù địch, phản động, các hội, nhóm bất hợp pháp, cực đoan, quá khích; đấu tranh, phản bác với quan điểm sai trái, thù địch, bảo đảm an ninh mạng. Lực lượng đã tham mưu giải quyết ổn định các vụ việc mâu thuẫn, khiếu kiện phức tạp, không để phát sinh thành "điểm nóng"...

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua trên mặt trận bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Hằng năm, lực lượng công an mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp, triệt phá, bóc gỡ hàng trăm ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động có tổ chức theo kiểu "xã hội đen", "tín dụng đen", tội phạm sử dụng vũ khí "nóng", cướp giật, trộm cắp tài sản. Qua đó, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm.

Hình ảnh, vai trò của người cán bộ, chiến sĩ công an cũng thể hiện rõ nét trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Qua 2 đợt dịch bùng phát ở tỉnh, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm ngày đêm canh chốt phòng dịch, truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca bệnh. Công sức của họ bỏ ra góp phần quan trọng giúp tỉnh ta nhanh chóng khoanh vùng, khống chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thực hiện phong trào VANTQ cùng nhiều phong trào, cuộc vận động thi đua khác, 5 năm qua, lực lượng Công an tỉnh có hơn 5.000 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Những kết quả này góp phần quan trọng vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân và tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, thu hút doanh nghiệp đến Hải Dương đầu tư.

DANH TRUNG

Trong 5 năm 2015-2020, lực lượng Công an tỉnh điều tra, khám phá 2.976 trong tổng số 3.619 vụ vi phạm về trật tự xã hội, chiếm 82,2%; phát hiện, xử lý 2.106 vụ với 9.956 đối tượng cờ bạc; 295 vụ, 819 đối tượng mại dâm; khởi tố 7 vụ, 10 bị can về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; 25 vụ, 48 bị can về các tội danh liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". Phát hiện bắt giữ 4.668 vụ, 5.767 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ gần 24.900 g heroin, hơn 29.920 g ma túy tổng hợp; phát hiện, bắt giữ 1.766 vụ việc về môi trường...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyển biến mạnh mẽ từ phong trào "Vì an ninh Tổ quốc"