Cử tri đề nghị kiểm tra nguồn nước khi đưa vào sản xuất nông nghiệp

19/11/2020 15:51

Sáng 19.11, tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI ứng cử tại huyện Bình Giang và tổ đại biểu HĐND huyện Bình Giang tiếp xúc cử tri xã Hùng Thắng (Bình Giang) trước kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh.


Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri kiến nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nội đồng; cho phép nâng diện tích xây dựng nhà trông coi trên đất chuyển đổi; kiểm tra chất lượng nguồn nước trước khi đưa vào sản xuất nông nghiệp; khắc phục tình trạng ô nhiễm sông Sặt và hệ thống kênh thủy lợi trong huyện; sớm đầu tư xây dựng cầu Cậy...


Cử tri xã Hùng Thắng đề nghị khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước sản xuất nông nghiệp

Thay mặt tổ đại biểu, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tham mưu cơ chế tiếp tục hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng và sẽ ưu tiên thứ tự hỗ trợ những xã khó khăn trước. Tỉnh cũng có chủ trương xây dựng cầu Cậy mới và khi có nguồn lực sẽ sớm đầu tư xây dựng công trình này. Khẳng định những kiến nghị của cử tri về khắc phục ô nhiễm môi trường, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp... là chính đáng, đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tiếp thu ý kiến các cử tri để phản ánh đầy đủ tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Hùng Thắng và thủ trưởng một số phòng chuyên môn của UBND huyện Bình Giang cũng đã trả lời, giải đáp những vấn đề cụ thể mà cử tri quan tâm, kiến nghị.

​HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Cử tri đề nghị kiểm tra nguồn nước khi đưa vào sản xuất nông nghiệp