Cử tri Ninh Giang kiến nghị cần tổng kết đánh giá các xã mới sáp nhập

28/07/2021 16:32

Sáng 28.7, tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri huyện Ninh Giang sau kỳ họp thứ nhất và thứ hai HĐND tỉnh.


Đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Ninh Giang

Buổi tiếp xúc cử tri diễn ra ngắn gọn, bảo đảm các quy định phòng chống dịch Covid-19. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Ninh Giang bày tỏ vui mừng trước những kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng đầu năm tỉnh đã đạt được, đặc biệt là việc kiện toàn các chức danh HĐND và UBND các cấp. Cử tri 2 xã Hồng Dụ và Ứng Hoè kiến nghị tỉnh cần quan tâm đến các xã mới sáp nhập, vì dân số đông, diện tích rộng, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, cần tổng kết đánh giá kết quả sau sáp nhập. Trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh cần quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ ngân sách đầu tư để huyện sớm về đích nông thôn mới. Một số vấn đề về nông nghiệp, xử lý rác thải, đầu tư phát triển hạ tầng, chuyển đổi số cũng được cử tri ý kiến tại buổi tiếp xúc.


Cử tri xã Ứng Hoè phát biểu ý kiến tại hội nghị

Sau khi nghe cử tri các địa phương phát biểu ý kiến, đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt tổ đại biểu khẳng định các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII thuộc đơn vị bầu cử số 13 sẽ thực hiện đúng chương trình hành động, phối hợp các cấp, ngành giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh. Tại đây, đồng chí đã giải trình một số ý kiến có thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất để báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh trong thời gian tới.

THÀNH ĐẠT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cử tri Ninh Giang kiến nghị cần tổng kết đánh giá các xã mới sáp nhập