Đảng bộ huyện Gia Lộc: Dấu ấn đậm nét qua một nhiệm kỳ

27/08/2020 06:47

5 năm qua, Đảng bộ huyện Gia Lộc đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu. Đây là tiền đề quan trọng để đảng bộ bước vào nhiệm kỳ mới, quyết tâm xây dựng huyện ngày càng phát triển.


Các đồng chí lãnh đạo huyện kiểm tra tiến độ thi công mở rộng đường vào xã Gia Lương

Nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ huyện Gia Lộc đã lãnh đạo chính quyền và nhân dân địa phương nỗ lực vượt khó, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Vượt nhiều chỉ tiêu

5 năm qua, Huyện ủy Gia Lộc đã lãnh đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh, đồng thời cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Địa phương quan tâm sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và có những quyết sách sáng tạo, đổi mới để bứt phá đi lên, tạo dấu ấn đậm nét qua một nhiệm kỳ.


Căn cứ vào các nghị quyết của cấp ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV cùng thực tế địa phương, Huyện ủy Gia Lộc đã xây dựng, ban hành 2 chương trình hành động, 3 đề án, 15 kế hoạch. Các chương trình hành động đã xác định nhiệm vụ cụ thể, khâu đột phá, các công trình trọng điểm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cần thực hiện trong nhiệm kỳ trên các lĩnh vực. Các đề án, kế hoạch được xây dựng cụ thể, rõ việc, rõ cơ quan, lộ trình thực hiện.

Huyện ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các đề án, kế hoạch, công trình trọng điểm, chỉ đạo tổ chức sơ kết hằng năm, giữa nhiệm kỳ và tổng kết cuối nhiệm kỳ để làm cơ sở xác định nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. Nhờ vậy, đến nay toàn huyện đã đạt và vượt 18 trong tổng số 21 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Xuất phát từ tiềm năng, thế mạnh của địa phương, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện, thực hiện hiệu quả đề án "Quy hoạch và xây dựng vùng rau, hoa, quả tập trung theo hướng an toàn, tiến tới sạch, phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô giai đoạn 2016-2020". Gia Lộc thực hiện nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích tích tụ ruộng đất, phát triển nông nghiệp an toàn và ứng dụng công nghệ cao, đạt giá trị kinh tế đứng ở tốp đầu của tỉnh.

Công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến tháng 6.2019, 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt xa so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội (đến hết năm 2020 có 63,6% số xã đạt chuẩn). Ngày 19.8.2020 đúng dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định công nhận huyện Gia Lộc đạt chuẩn nông thôn mới.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từng bước phát triển theo hướng hiện đại. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 14,1%/năm, cao hơn 0,9% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội và tăng 1,9lần so với năm 2015. Các ngành dịch vụ phát triển đa dạng, giá trị dịch vụ tăng bình quân 10,8%, cao hơn 0,2% mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 37,1%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội (mỗi năm tăng 10% trở lên).

Tất cả phòng học trong huyện đều kiên cố cao tầng. 5 năm qua, toàn huyện có thêm 32 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng gấp đôi so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Đến nay, 100% số trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia, tăng 22% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được quan tâm. Đến hết năm 2017, tất cả các xã, thị trấn đều đạt chuẩn quốc gia về y tế. Toàn huyện hiện có 41 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và tỉnh, tăng 5 di tích so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, năm 2018, bia Sùng Thiên tự bi ở chùa Dâu (xã Nhật Tân) được công nhận là bảo vật quốc gia. Huyện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Lễ hội truyền thống đền Quát là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Huyện Gia Lộc hiện có 16 mô hình nhà màng, nhà lưới với diện tích hơn 11,8 ha. Trong ảnh: Nhà màng, nhà lưới ở xã Phạm Trấn

Quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Bên cạnh phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, Đảng bộ huyện Gia Lộc luôn quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các cấp ủy đảng trong huyện quan tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Huyện ủy chọn 4 công việc đột phá để tập trung thực hiện gồm: giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc giao đất trái thẩm quyền tại các xã, thị trấn; xây dựng huyện Gia Lộc đạt chuẩn nông thôn mới; tập trung xử lý hiệu quả rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn huyện. Những công việc đột phá được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện quyết liệt nên đạt được những kết quả rất quan trọng.

Các cấp ủy đảng trong huyện quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Việc rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng được thực hiện nghiêm túc. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, mỗi năm huyện kết nạp 167 đảng viên mới, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Công tác kiểm tra, giám sát của của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra từ huyện tới cơ sở có chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã kiểm tra 606 tổ chức đảng, 1.046 đảng viên và giám sát 531 tổ chức đảng, 742 đảng viên; thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 41 đảng viên.

Huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND 2 cấp. Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án, chỉ đạo của cấp trên về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, gắn với tinh giản biên chế. Gia Lộc hiện có 102 trong tổng số 103 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu dân cư. Địa phương đã hoàn thành sáp nhập 8 đơn vị sự nghiệp công lập thành 3 đơn vị; tinh giản 35 cán bộ, công chức và 168 cán bộ không chuyên trách; sáp nhập 17 thôn, khu dân cư để thành lập 9 thôn mới; sáp nhập 3 xã thành 1 xã; sáp nhập xã Phương Hưng vào thị trấn Gia Lộc; phối hợp thực hiện tốt việc bàn giao 2 xã Gia Xuyên và Liên Hồng về TP Hải Dương. Huyện hiện có 18 đơn vị hành chính (1 thị trấn và 17 xã).

NGUYỄN KHẮC TOẢN
Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện Gia Lộc

(0) Bình luận
Đảng bộ huyện Gia Lộc: Dấu ấn đậm nét qua một nhiệm kỳ