Chúng ta không bao giờ nhân nhượng về độc lập, chủ quyền, lãnh thổ

21/10/2019 11:26

Chỉ ra nhiều kết quả khá tích cực, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vẫn còn nhiều yếu tố cần được cải thiện như năng suất lao động, chất lượng cải cách thể chế...

>> Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nền tảng kinh tế vĩ mô được giữ ổn định vững chắc là kết quả tích cực

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch năm 2020 trước Quốc hội sáng 21.10: Tình hình quốc tế diễn biến phức tạp khi tăng trưởng chậm lại, cạnh tranh chiến lược và căng thẳng thương mại gia tăng, tình hình khu vực, Biển Đông diễn biến rất phức tạp.

Trong khi đó, những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống.

Tuy nhiên, với phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả với nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Đồng thời nhất quán chủ trương "những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ chúng ta không bao giờ nhân nhượng"; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc

Trong điều kiện thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế biến động mạnh, Thủ tướng cho biết vẫn duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc. Chỉ số giá tiêu dùng CPI giữ được dưới 3%, dự trữ ngoại hối đạt khoảng 73 tỉ USD, hệ số tín nhiệm quốc gia được nâng hạng từ BB- lên BB với triển vọng "tích cực".

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước khoảng 33,8% GDP, thu hút vốn FDI đạt 14,2 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu suy giảm, xuất khẩu vẫn tăng khoảng 7,9%...

Cả năm có khoảng 134 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và hàng chục nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tổng số vốn đăng ký mới và bổ sung trong 9 tháng đầu năm đạt trên 3 triệu tỉ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém và các thách thức cần tập trung xử lý: kinh tế vĩ mô ổn định nhưng một số yếu tố chưa thực sự vững chắc, tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công chậm, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp….

Còn những cán bộ quan liêu, nhũng nhiễu

Chỉ ra nguyên nhân, Thủ tướng cho rằng một số bộ, ngành, địa phương còn thiếu tinh thần quyết tâm, chưa đổi mới, dám nghĩ, dám làm, chưa thực sự quyết liệt hành động. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kỷ luật, kỷ cương nhiều nơi còn buông lỏng, dẫn đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực thi chính sách, pháp luật còn hạn chế. Xuất hiện tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, trì trệ trong giải quyết công việc sau quá trình thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm ở không ít cơ quan, đơn vị.

Theo đó, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Thủ tướng cho rằng sẽ tập trung các mục tiêu như ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi. Thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh…

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chúng ta không bao giờ nhân nhượng về độc lập, chủ quyền, lãnh thổ