Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền

30/06/2020 19:30

Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy lựa chọn công việc đột phá trong nhiệm kỳ tới là đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội


Chiều 30.6, Đại hội Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị cuối cùng trong tổng số 68 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức đại hội cấp cơ sở.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Cụ thể chi bộ phấn đấu mỗi năm có từ 95% số đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ lựa chọn công việc đột phá là đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền... 

Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy có 20 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi ủy thường xuyên tham gia ý kiến, thống nhất với thủ trưởng cơ quan để tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong toàn tỉnh. Tiêu biểu là tham mưu tổ chức tốt 8 hội thảo, 7 hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với nhân dân trong tỉnh; tăng cường phối hợp thực hiện công tác dân vận, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo", thực hiện các "Năm Dân vận chính quyền"...

LINH AN

(0) Bình luận
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền