Hải Dương cần phát huy thành tựu phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

25/11/2020 16:49

Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Trần Quốc Tỏ trong buổi làm việc tại Hải Dương.


Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị

Ngày 25.11, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) đã có buổi làm việc tại Hải Dương.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Ủy viên BCĐ TƯ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” làm trưởng đoàn.

Các đồng chí: Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh và các đồng chí trong BCĐ làm việc với đoàn.

Đoàn đã nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện phong trào ở Hải Dương thời gian qua; phương hướng thực hiện phong trào thời gian tới và giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện trong trào. Trước đó, ngày 24.11, đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế tại phường Văn Đức (TP Chí Linh).

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương những thành tích của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Hải Dương đã đạt được trong thực hiện phong trào. Đồng chí mong muốn tới đây Hải Dương tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, sớm đưa ra những giải pháp khắc phục những hạn chế.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ yêu cầu BCĐ phong trào các cấp của tỉnh tiếp tục tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp trong hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung của phong trào, đưa các nội dung thực hiện phong trào vào Nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn xây dựng phong trào; tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm thực hiện phong trào từ cơ sở, mạnh dạn áp dụng những cách làm mới. Tăng cường tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú nhằm thu hút nhân dân tích cực hơn trong thực hiện phong trào…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của Trung tướng Trần Quốc Tỏ và các thành viên trong đoàn kiểm tra.

Phong trào “TDĐKXDĐSVH” được triển khai toàn quốc từ năm 2000, được coi là giải pháp quan trọng nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá VIII). Ngay sau khi phong trào được phát động, Hải Dương đã thành lập BCĐ các cấp, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với mục tiêu xuyên suốt là “xây dựng đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh”.

Đến nay, toàn tỉnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận khi có 90% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 96% làng, khu dân cư được công nhận danh hiệu làng văn hóa; 86,4% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; 11.299 lượt làng, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt “An toàn về an ninh trật tự”. 

Toàn tỉnh có trên 1.400 đội văn nghệ quần chúng, 7.778 câu lạc bộ, 1.318 tủ sách cơ sở; trên 65.000 lượt gia đình được công nhận đạt danh hiệu "Ông bà mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền"… Thực tế cho thấy phong trào đã có sức sống mạnh mẽ và thực sự phát huy hiệu quả, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

HUYỀN ANH

(0) Bình luận
Hải Dương cần phát huy thành tựu phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”