Hồng Đức phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

12/03/2020 18:20

Sau hơn 1 ngày làm việc, ngày 12.3, Đại hội Đảng bộ xã Hồng Đức (Ninh Giang) lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồng Đức nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đây là đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của Đảng bộ huyện Ninh Giang.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lẵng hoa chúc mừng.       

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Hồng Đức đã lãnh đạo nhân dân giành được nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Các chỉ tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng vượt kế hoạch đề ra. Năm 2017,  xã về đích nông thôn mới, sớm hơn 3 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 27. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực... Đảng bộ xã Hồng Đức có 2 năm liền thoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp được 25 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Hồng Đức phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 7 - 8 đảng viên mới; 100% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém; Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ tích cực lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2020, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị loại V vào năm 2025. Thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,2%/năm, không có hộ tái nghèo...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 28, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí với sự tập trung cao. Sau bế mạc đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Giang đã đánh giá, rút kinh nghiệm để chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong huyện tổ chức đại hội trong thời gian tới.

VT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hồng Đức phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu