Huyện ủy Cẩm Giàng dâng hương tưởng niệm tại nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên

20/07/2021 18:29

Sáng 20.7, Huyện ủy Cẩm Giàng tổ chức lễ dâng hương tại khu di tích nơi thành lập Chi bộ đảng đầu tiên ở thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên.


Các đồng chí lãnh đạo huyện Cẩm Giàng dâng hương tại khu di tích nơi thành lập Chi bộ đảng đầu tiên tại thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên

Cuối năm 1944, Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện được thành lập tại thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên gồm 4 đảng viên do đồng chí Ngô Thị Sâm (tức Ba Miễn) làm Bí thư. Ngay sau khi được thành lập, Chi bộ đã đề ra các chủ trương, biện pháp củng cố và lãnh đạo phong trào cách mạng trong huyện. Cách mạng Tháng Tám thành công, trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất trong toàn huyện, cuối tháng 7.1946, Đảng bộ huyện được thành lập với 20 đảng viên do đồng chí Ngô Thị Sâm làm Bí thư.

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển với 26 kỳ đại hội, đến nay, Đảng bộ huyện Cẩm Giàng đã có 41 tổ chức cơ sở đảng với 6.253 đảng viên. Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2020 tăng bình quân 16,3%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 58,5 triệu đồng; 45/53 trường đạt chuẩn quốc gia. Huyện có 7 khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp, trong đó có 5 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động với 750 doanh nghiệp và hơn 6 vạn lao động...

LÊ SƠN

(0) Bình luận
Huyện ủy Cẩm Giàng dâng hương tưởng niệm tại nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên