Khối thi đua 2 lực lượng vũ trang thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng

12/10/2018 15:26

Chiều 11.10, khối thi đua 2 gồm lực lượng vũ trang 12 huyện, thị xã, thành phố tổ chức tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018.


Toàn cảnh hội nghị

Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018 theo chủ đề “Kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả” gắn với các đợt thi đua cao điểm, đột kích. Phong trào thi đua Quyết thắng được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn. 

Các đơn vị đã thực hiện tốt chương trình “Ấm áp tình đồng đội, chung tay vun đắp những mầm xanh” và phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” với tổng số tiền gần 400 triệu đồng, góp phần gắn kết tình quân dân.

Tỷ lệ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị đạt trên 80% khá, giỏi; giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng bảo đảm theo đúng kế hoạch. Công tác huấn luyện, hội thi hội thao được triển khai, thực hiện nghiêm túc, phù hợp với từng đối tượng. Công tác diễn tập theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng tốt. Các địa phương giao quân đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng. Công tác hậu cần, kỹ thuật luôn được bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, không để xảy ra dịch bệnh, quân số khỏe luôn đạt 98,8% trở lên…

VĂN PHÚC

(0) Bình luận
Khối thi đua 2 lực lượng vũ trang thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng